Hương vị tình thân P2 tập 25: Bà Xuân nói 'xóc óc', Nam muốn ông Sinh dắt vào lễ đường

0:00 / 0:00
0:00
Nam (Phương Oanh) nghẹn ngào muốn ông Sinh dẫn vào lễ đường
Nam (Phương Oanh) nghẹn ngào muốn ông Sinh dẫn vào lễ đường
TPO - Phương Nam (Phương Oanh) muốn xin bà Xuân (Quách Thu Phương) cho mình cơ hội để hoàn thiện mình, nhưng nhận lại toàn những lời 'xóc óc'. Nam gọi điện nài nỉ ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam) dắt tay cô vào lễ đường. “Hương vị tình thân” phần 2 tập 25 phát sóng 21h tối 31/8 trên VTV1.

Nam chấp nhận lấy Long (Mạnh Trường), chấp nhận bỏ qua quá khứ và khúc mắc tại hai gia đình. Tại lễ ăn hỏi, Nam đã nhũn nhặn hết sức để nói với bà Xuân. “Bản thân con còn nhiều thiếu sót, nhưng con sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn. Con thật lòng hy vọng, mẹ cho con cơ hội để làm việc đấy”, Nam nói.

Hương vị tình thân P2 tập 25: Bà Xuân nói 'xóc óc', Nam muốn ông Sinh dắt vào lễ đường ảnh 1

Bà Xuân nói xóc óc với Nam

Bà Xuân cười rất ngọt ngào nhưng giọng lanh tanh và giọng nói đầy mỉa mai: “Con có thiếu sót gì đâu. Con hoàn hảo đến thế cơ mà. Chẳng thế mà ba năm nay, thằng Long nó có đến được với ai đâu, vẫn đợi con đấy thôi”.

Lão Tấn-kẻ giết bố đẻ của Thy và là bố đẻ của dũng- biết Chiến “chó” nắm trong tay bằng chứng mình giết người bèn truy đuổi đến cùng. Chiến đã dẫn ông Sinh về quê. Nhưng bọn chân tay của Tấn đã tìm tới tận nơi. Chiến chạy trốn nhưng không thoát vòng vây của những kẻ này.

Hương vị tình thân P2 tập 25: Bà Xuân nói 'xóc óc', Nam muốn ông Sinh dắt vào lễ đường ảnh 2

Lão Chiến bị kẻ thù bao vây

Nam gọi điện cho ông Sinh nhắc về đám cưới với Long, ông nói ngày vui của Nam ông không thể vắng mặt được. “Bác ơi, bác có thể qua sớm được không ạ”, Nam hỏi. Ông Sinh vui vẻ, nói được. “Cháu muốn nhờ bác dắt tay vào lễ đường”, Nam nghẹn ngào khi nói ra điều này. Đám cưới của Nam-Long sẽ diễn ra vào tập 26, tối 1/9.

Hương vị tình thân P2 tập 25: Bà Xuân nói 'xóc óc', Nam muốn ông Sinh dắt vào lễ đường ảnh 3

Nam muốn được ông Sinh dẫn vào lễ đường

Ở tập 24, Nam đã khóc và cố tình ôm lấy vai ông Sinh nói rằng mình muốn coi ông Sinh như người thân. Dù chưa thể ra mặt nhận Nam là con đẻ, nhưng ông Sinh đã vui vẻ nhận lời ngay. Ông còn có ý muốn Nam hoãn đám cưới để chờ ông thu xếp công việc xong. Thế nhưng đám cưới đã lên lịch, Nam không thể lùi được nữa.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.