Hội nghị giao ban toàn quốc Hội hữu nghị Việt – Nga lần thứ XIII:

Hướng tới 70 năm ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt – Xô/Nga

Ngày 29/6, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị giao ban toàn quốc Hội hữu nghị Việt – Nga lần thứ XIII dưới sự chủ trì của ông Trần Bình Minh – Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Chủ tịch Hội.

Sáu tháng đầu năm, các cấp hội tích cực tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa. Lãnh đạo Hội đã trao đổi, thống nhất với lãnh đạo Hội Hữu nghị Nga – Việt kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động trọng tâm trong các năm 2019, 2020 nhân các sự kiện lớn diễn ra ở hai nước; Tham gia và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động của Sứ quán Nga và Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga tại Hà Nội; Phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật Giao lưu hữu nghị, âm nhạc với chủ đề “Nước Nga trong trái tim tôi” với sự tham gia của hơn 600 đại biểu Việt, Nga; Tham gia chuẩn bị thông tin phục vụ chuyến thăm hữu nghị Liên bang Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hồi tháng 5/2019; Đón tiếp làm việc với đoàn tỉnh Smolensk sang tham dự Hội chợ thương mại quốc tế Vietnam EXPO 2019, kết nối để đoàn làm việc; Đón tiếp 4 đoàn đại biểu của bạn…

Hướng tới 70 năm ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt – Xô/Nga ảnh 1  
Hướng tới 70 năm ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt – Xô/Nga ảnh 2 Các tiết mục trong chương trình nghệ thuật Giao lưu hữu nghị, âm nhạc với chủ đề “Nước Nga trong trái tim tôi”.

Hội cũng đã thông qua Đề án tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt – Xô/Ngày truyền thống Hội Hữu nghị Việt – Nga (23/5/1950 – 23/5/2020). Trang thông tin điện tử và tạp chí Bạch Dương của Hội hoạt động đều và tích cực. Hội cũng đang tổ chức cuộc thi thiết kế mẫu Kỷ niệm chương của Hội Hữu nghị Việt Nam – LB Nga.

Hướng tới 70 năm ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt – Xô/Nga ảnh 3
Trong 6 tháng cuối năm, Hội tập trung vào một số hoạt động trọng tâm như cử đoàn thăm Nga kết hợp tổ chức hội thảo khoa học – thực tiễn về vai trò của hai hội hữu nghị Việt - Nga và Nga – Việt trong việc thúc đẩy công tác đối ngoại nhân dân; Đón đoàn Nga và đoàn các em thiếu nhi Nga đoạt giải cuộc thi vẽ tranh giao lưu với thiếu nhi Việt Nam; Tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác Kỷ niệm chương của Hội; Tích cực chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt – Xô/Ngày truyền thống Hội Hữu nghị Việt – Nga…
Hướng tới 70 năm ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt – Xô/Nga ảnh 4  
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.