Hướng khoa học tới mục tiêu cao nhất là phát triển toàn diện con người

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 13/9, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, TP Quy Nhơn) khai mạc Hội thảo “Khoa học, Đạo đức và Phát triển con người”.

Dự Hội thảo có ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Nguyễn Mạnh Hùng-Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo tỉnh Bình Định và gần 200 nhà khoa học, nhà quản lý trong nước, quốc tế.

Hội thảo sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 16/9 tại Trung tâm ICISE, nhằm thảo luận giữa các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, đại diện của các tổ chức quốc tế về mối tương quan giữa khoa học và đạo đức, nền tảng cơ bản cho sự phát triển con người.

Hướng khoa học tới mục tiêu cao nhất là phát triển toàn diện con người ảnh 1

Các đại biểu tham dự. Ảnh: Trương Định

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng cho hay, chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 của Việt Nam đề ra mục tiêu tổng quát: Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển vững chắc, thực sự trở thành động lực tăng trưởng, góp phần quyết định đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; góp phần phát triển toàn diện con người, bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam.

Hướng khoa học tới mục tiêu cao nhất là phát triển toàn diện con người ảnh 2

Ông Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Trương Định

Theo ông Thắng, 3 yếu tố quan trọng tạo nên sự gắn kết hài hoà giữa các nền tảng đạo đức, khoa học và phát triển ở Việt Nam trong tầm nhìn mới là: Đổi mới sáng tạo, Phát triển nhanh bền vữngLấy con người làm trung tâm.

“Chúng tôi hiểu rằng, để thực hiện được những điều đó cần có sự đồng hành của cộng đồng khoa học Việt Nam và quốc tế. Thông qua chia sẻ tầm nhìn và định hướng phát triển, chúng tôi mong muốn các vị khách quốc tế nhận thức đầy đủ hơn, chia sẻ về quyết tâm và hành động mạnh mẽ của Việt Nam trong nỗ lực hướng khoa học tới mục tiêu cao nhất là phát triển toàn diện con người, nỗ lực phát triển nhanh và bền vững đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bao trùm và bền vững không để ai bị bỏ lại phía sau”, ông Thắng chia sẻ.

MỚI - NÓNG