Hương Giang muốn thi hoa hậu chuyển giới đúng luật

Hương Giang muốn thi hoa hậu chuyển giới đúng luật
Ca sĩ Hương Giang vừa nhận lời tham gia cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Thế giới (Miss International Queen) diễn ra từ ngày 25-2 tại Thái Lan, nhưng cơ quan quản lý văn hoá Việt Nam chưa có tiền lệ cấp phép cho thí sinh tham dự cuộc thi như vậy.

Hoa hậu Chuyển giới Thế giới (Miss International Queen) là cuộc thi đã diễn ra suốt 14 năm qua tại Thái Lan. Đây là năm thứ 15 cuộc thi tổ chức với 28 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia.

Miss International Queen 2018 sẽ bắt đầu cuộc thi từ ngày 25-2 và chung kết diễn ra vào đêm 9-3 tại Pattaya (Thái Lan) với đầy đủ các hoạt động: Từ thiện, thể thao, trang phục dân tộc, tài năng…. Đêm chung kết được truyền hình trực tiếp trên kênh số 7 - một trong những kênh truyền hình lớn nhất Thái Lan.

Đây cũng là năm đầu tiên cuộc thi gửi lời mời đến Việt Nam và Hương Giang là gương mặt được ban tổ chức cuộc thi chọn đại diện nhan sắc người chuyển giới Việt tại đấu trường này.

Cơ duyên để Hương Giang Idol tham gia Miss International Queen đến từ một người bạn của nữ ca sĩ hiện đang sinh sống và làm việc tại Thái Lan. Cách đây gần một tháng, Hương Giang đã được bạn của mình đăng kí cho tham dự cuộc thi. Ban tổ chức cuộc thi năm nay đã xác nhận lựa chọn Hương Giang Idol trở thành đại diện duy nhất.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa có tiền lệ một đại diện nhan sắc chuyển giới Việt tham dự một cuộc thi sắc đẹp của cộng đồng chuyển giới. Nếu tham dự, Hương Giang sẽ là gương mặt đầu tiên của Việt Nam tại một cuộc thi nhan sắc chuyển giới.

Chiều 9-1, ca sĩ Hương Giang đã có buổi gặp gỡ một số báo chí tại TP.HCM với mong muốn chia sẻ về sự tham gia của mình tại sân chơi Miss International Queen.

“Từ trước đến nay, trong tất cả những việc mình làm, tôi đều tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam. Tôi hiểu rằng, để tham gia bất cứ một cuộc thi hoa hậu quốc tế nào, đại diễn Việt Nam phải có danh hiệu trong nước.

"Tôi vẫn muốn mình được đi đàng hoàng, đúng luật, vì thế chúng tôi có xin trò chuyện qua với Cục và nhận được sự chia sẻ, và hiện chúng tôi cũng đang chờ đợi một tiền lệ cho mình về mặt pháp lý”, ca sĩ Hương Giang khẳng định.

Ca sĩ Hương Giang cũng cho biết, trong 15 năm tổ chức Miss International Queen, cuộc thi này chưa bao giờ chọn một đại diện từ Việt Nam. “Bất ngờ hồ sơ tôi đăng ký thì ban tổ chức chọn, dù họ vẫn biết Việt Nam chưa có cuộc thi nào tiền lệ. Việc họ tạo cơ hội với mong muốn có Việt Nam ở sân chơi này và chào mừng tôi đến càng làm tôi càng khát khao có mặt ở Miss International Queen hơn”, ca sĩ Hương Giang nói thêm.

PV hỏi Hương Giang về động thái tiếp theo nếu Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ chia sẻ mang tính cá nhân chứ sẽ không ban hành một văn bản chính thức cho cô tham dự cuộc thi này. Hương Giang cho biết sẽ có nhiều phương án được ê kíp đưa ra, trong đó một trong những cách tốt nhất là sẽ thông qua một đại diện nắm bản quyền cuộc thi hoa hậu để họ xin phép cho Hương Giang đi thi.

Theo The PLO
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.