Hướng đến xây dựng một xã hội thân thiện

Hướng đến xây dựng một xã hội thân thiện
TP - Trao đổi với báo chí ngay sau khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tối cao, ông Nguyễn Hòa Bình nói: Qua báo chí, tôi muốn gửi lời cám ơn tới toàn thể đại biểu Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi vào cương vị Viện trưởng VKSND tối cao. Đây là một công việc mới, có trọng trách lớn.

> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử nhiệm kỳ mới

Công tác kiểm sát, truy tố đã được nâng cao, nhưng án oan sai vẫn còn, vậy trên cương vị mới ông sẽ làm gì để giải quyết, khắc phục việc khởi tố, truy tố oan người vô tội?

Tôi đang là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nên đánh giá về kết quả điều tra, truy tố, xét xử thì cần có thời gian.

Vậy trên cương vị mới, ông sẽ làm gì để đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp?

Đây là một vấn đề rất lớn. Bộ Chính trị đã có nghị quyết về chiến lược cải cách tư pháp đến 2020 và quá trình này đang được triển khai. Khi nhận nhiệm vụ Viện trưởng VKSND tối cao, tôi sẽ tiếp tục công tác cải cách tư pháp của các đồng chí tiền nhiệm.

Đối với ngành kiểm sát thì dù sao ông cũng là người ngoài, theo ông khi về công tác có vấn đề gì tế nhị không?

Tôi không nghĩ mình là người ngoài. Khi đã được Quốc hội bầu, Đảng phân công thì tôi là người trong cuộc.

Vậy theo ông đâu là khó khăn, thách thức lớn nhất đối với ông trên cương vị mới?

Khó khăn, thách thức là rất nhiều nên tôi cần nghiên cứu và tháo gỡ dần dần. Tôi biết công việc sắp tới của mình rất nặng nề. Có điều thú vị là trong nhiệm kỳ này cả Viện trưởng VKSND tối cao và Chánh án TAND tối cao đều tên là “Hòa Bình” tôi hy vọng chúng ta hướng đến xây dựng một xã hội thân thiện, chúng tôi càng ít việc càng tốt.

Hà Nhân (ghi)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.