Hương chè quyến rũ trên cao nguyên

Hương chè quyến rũ trên cao nguyên
TP - UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, lễ hội chè lần thứ 5 sẽ diễn ra trên cao nguyên Bảo Lộc và Đà Lạt từ trung tuần tháng này với hội thi hái chè Nụ cười bội thu. 

Lễ hội quảng bá những đồi chè bạt ngàn đẹp như tranh, những làng chè lâu đời bậc nhất Việt Nam, cơ sở chế biến chè độc đáo riêng có ở miền đất cao nguyên với chương trình nghệ thuật Chè B’lao -Hương đất tình người. Đây là một trong những sự kiện khép lại chuỗi hoạt động của năm du lịch quốc gia 2014 Đà Lạt - Tây Nguyên.

Lâm Đồng có diện tích chè lớn nhất nước (gần 22.000 ha) và sản lượng chiếm khoảng 27%.

MỚI - NÓNG