Hưng Yên: Thêm 14 công nhân Công ty Tân Á Đại Thành dương tính SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm công nhân. Ảnh: Minh họa
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm công nhân. Ảnh: Minh họa
TPO - Ngày 30/6, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 15 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 14 người là công nhân, lao động tại Công ty Tân Á Đại Thành - Yên Mỹ. Huyện Yên Mỹ đã yêu cầu công ty này dừng toàn bộ hoạt động, sản xuất để phòng chống dịch.

PGĐ Công ty Tân Á Đại Thành - Yên Mỹ dương tính SARS-CoV-2

Trao đổi với Tiền Phong chiều 30/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hưng Yên cho biết, trong ngày địa phương ghi nhận 15 dương tính SARS-CoV-2. Trong đó 14 trường hợp là công nhân, lao động có nguồn lây từ ổ dịch tại Công ty Tân Á Đại Thành – Yên Mỹ.

Trong số các trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới, 6 công nhân trú tại huyện Ân Thi, 5 trường hợp trú tại huyện Yên Mỹ, 3 trường hợp trú tại huyện Khoái Châu và 1 trường hợp trú tại huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Trong đó, trường hợp anh N.Đ.C (SN 1983, trú tại thôn Từ Tây, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ), làm PGĐ Công ty Tân Á Đại Thành – Yên Mỹ. Theo dịch tễ, ngày 21/6, anh N.Đ.C đến công ty làm việc rồi về nhà, tiếp xúc với người thân trong gia đình.

Ngày 22/6, anh cùng bạn đến thành phố Hưng Yên làm bằng lái xe. Sau đó đến phòng khám Việt Nhật, trên phố Tôn Thất Tùng và phòng hành chính công tỉnh Hưng Yên làm thủ tục về giấy phép lái xe.

Trong các ngày 22 và 23/6, anh N.Đ.C hằng ngày đi làm, chiều tới phòng tập gym ở gần chợ Đông Tảo, tiếp xúc với một vài người bạn.

Từ 24-29/6, do công ty phát hiện ca bệnh, cơ quan chức năng phong tỏa nên anh ở lại công ty cách ly. Trong khoảng thời gian này, anh có tiếp xúc nhiều người thuộc các bộ phận để điều hành công việc.

Ngày 30/6, kết quả xét nghiệm xác định Phó giám đốc Công ty Tân Á Đại Thành dương tính SARS-CoV-2.

Nhiều công nhân di chuyển, tiếp xúc phức tạp

Qua rà soát truy vết, lực lượng chức năng cũng ghi nhận nam công nhân V.V.Q (SN 1993, trú tại thôn Đông Bạn, xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi), làm việc tại tổ hoàn thiện gồm 17 công nhân. Trong đó, có 7 ca mắc COVID-19.

Từ ngày 20-22/6, nam công nhân đến công ty làm việc, tiếp xúc với 7 ca F0. Tối 22/6, anh cùng vợ về quê ngoại ở xã Xuân Trúc (huyện Ân Thi) ăn cỗ, tiếp xúc với 22 người trong gia đình.

Từ 23-26/6, anh đi làm rồi về nhà, có mua đồ ăn uống tại một số cửa hàng gần nhà. Ngày 25/6, công ty ghi nhận ca mắc COVID-19, phải phong tỏa nên ở lại cách ly đến nay.

Kết quả xét nghiệm ngày 29/6 xác định nam công nhân dương tính SARS-CoV-2. Qua truy vết, lực lượng chức năng xác định có 48 F1, 102 F2 và 148 F3 liên quan nam công nhân này.

CDC Hưng Yên cũng thông tin, 12 công nhân còn lại tại Công ty Tân Á Đại Thành – Yên Mỹ đều có lịch sử di chuyển, tiếp xúc với nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp.

Ngày sau khi ghi nhận hàng chục ca bệnh tại ổ dịch công ty này, CDC Hưng Yên đã chuyển những ca F0 lên Bệnh viện Nhiệt đới TƯ cách ly, điều trị. Các trường hợp F1 cách ly tại công ty để xét nghiệm, truy vết và phân loại.

Trước diễn biến dịch bệnh lây lan nhanh, phức tại tại 3 ổ dịch: huyện Yên Mỹ, huyện Tiên Lữ và Công ty Tân Á Đại Thành, Sở Y tế Hưng Yên đề nghị BCĐ Phòng chống COVID-19 huyện, thị thành trực thuộc khẩn trương triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Tiếp tục truy vết rà soát F1 và các trường hợp có nguy cơ cao để khoanh vùng cách ly y tế.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.