Hung thủ cuồng sát có dấu hiệu tâm thần?

Hung thủ Dương Văn Nuôi
Hung thủ Dương Văn Nuôi
TP - Hung thủ vụ cuồng sát nhà sếp, làm bảy người trọng thương, khai nhận, vì buồn chán, muốn mọi người chết với gã, nên đã ra tay giết người…

>> Nhân viên cuồng sát nhà sếp, 7 người trọng thương

Chân dung hung thủ

Thượng tá Nguyễn Văn Huê - Phó Trưởng Công an quận Bình Tân, TPHCM, cho biết, Công an quận này lập hồ sơ tạm giữ Dương Văn Nuôi để điều tra hành vi giết người hàng loạt. Theo đó, Nuôi được xác định đã dùng hai cây búa tấn công, khiến 7 người trong Cty TNHH in ấn bao bì Hướng Sinh (quận Bình Tân) bị trọng thương vào sáng 26-9.

Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, Công an quận Bình Tân xin ý kiến chuyển đối tượng, vụ án lên Công an TPHCM để thụ lý theo thẩm quyền, vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án.

Hung thủ Dương Văn Nuôi
Hung thủ Dương Văn Nuôi . Ảnh: T.H.V

Nuôi với chủ Cty Hướng Sinh Lê Công Quang là đồng hương. Đối tượng là thành viên của gia đình có 6 anh chị em, đều làm ruộng, Nuôi là con trai út, và là bạn rất thân với Tường, em của anh Quang khi còn ở quê nhà Tuy Phước, Bình Định. Do gia đình nghèo khó, học hết lớp 4, Nuôi nghỉ học và làm nhiều nghề.

Sau khi vào TPHCM lập nghiệp, năm 2004, Nuôi bị TAND quận 4 xử 1 năm tù giam vì liên quan đến vụ án "Trộm cắp tài sản". Năm 2005, Nuôi ra tù, xin vào làm công tại nhà anh Quang, nhưng đến năm 2006, Nuôi xin nghỉ và về quê. Tại đây, do máu mê cờ bạc, Nuôi nợ tiền rất nhiều người.

Khoảng tháng 9-2010, Tường về quê chơi, thấy Nuôi đang trong hoàn cảnh đáng thương, nên bàn với anh trai nhận Nuôi vào làm việc trở lại. Chưa đầy một tháng làm việc tại nơi này, Nuôi đã xuống tay thảm sát gia đình ân nhân.

Mắc bệnh tâm thần?

Về nguyên nhân giết người hàng loạt, Nuôi khai với điều tra viên, rằng chỉ muốn giải thoát cuộc sống bế tắc của mình, và muốn kéo nhiều người cùng xuống dưới … địa ngục cho vui. Nhiều nhân chứng cho rằng, Nuôi có dấu hiệu bị ức chế tâm lý từ khi trở lại làm việc cho Cty Hướng Sinh. Nhiều lần, một số công nhân làm chung phát hiện tâm lý của Nuôi không được bình thường.

Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết, Nuôi tỏ thái độ ganh tỵ với sự thành công của gia đình anh Quang. Trước khi thực hiện cuộc thảm sát bằng hai cây búa đóng đinh, Nuôi báo cho anh Quang biết là chủ nhật tuần này sẽ về quê.

Chị Chi che đỡ cho bé Khánh, nên bị nhiều vết thương nặng
Chị Chi che đỡ cho bé Khánh, nên bị nhiều vết thương nặng . Ảnh: T.H.V

Thượng tá Nguyễn Văn Huê - Phó Trưởng CA quận Bình Tân cho biết, CQĐT sẽ đưa Nuôi đi giám định tâm thần.

Chiều qua, Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo, bảy nạn nhân được đưa vào cấp cứu với nhiều vết thương trên đầu đã tỉnh, gồm: Lê Công Quang (39 tuổi), vợ chồng và con của người em anh Quang là Lê Công Tường (30 tuổi) - Phan Thị Mộng Chi (29 tuổi), con Lê Quốc Khánh (13 tháng tuổi); hai em gái Lê Thị Huyền Nương (26 tuổi) - Lê Thị Hồng Hoa (24 tuổi) và cháu gái Lê Thúy Ngân, vừa vào học ở Học Viện Ngân hàng được hai tuần, về nhà chú Quang chơi, không ngờ xảy ra sự việc.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.