Hung thủ cứa cổ tài xế taxi đến chết rồi bỏ trốn khai gì?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau gần 1 ngày bỏ trốn, công an đã bắt được nghi phạm cứa cổ tài xế taxi đến chết rồi bỏ trốn ở Nghệ An. Tại cơ quan công an, bước đầu hung thủ đã khai nhận hành vi phạm tội và động cơ gây án.

Chiều 20/8, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện lực lượng công an đã bắt thành công nghi phạm sát hại tài xế taxi xảy ra trên địa bàn xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn vào chiều 1 ngày trước.

Nghi phạm bị bắt giữ là Nguyễn Văn Hùng (SN 1987, trú xã Nam Lộc, Nam Đàn, Nghệ An).

Tại cơ quan công an, bước đầu Hùng khai, do nợ nần cá nhân nên trưa ngày 18/8, lên gặp người nhà ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn để vay tiền. Tuy nhiên, do không vay được tiền, vì túng quẫn nên nghĩ đến việc cướp taxi.

Hung thủ cứa cổ tài xế taxi đến chết rồi bỏ trốn khai gì? ảnh 1

Đối tượng Hùng và con dao gây án

Chiều 19/8, đối tượng thủ sẵn một con dao gọt hoa quả, gọi xe taxi của anh Đ.Đ.T (36 tuổi, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn). Sau khi lên xe, biết tuyến đường 7B từ xã Cẩm Sơn đi Hùng Sơn vắng người qua lại, Hùng điều anh T. chở đi hướng này.

Khi gần tới bãi tha ma, quan sát thấy tài xế không để ý, xung quanh lại không có người, Hùng bắt đầu đưa dao ra uy hiếp tài xế với mục đích cướp tài sản. Tuy nhiên, Hùng bị nạn nhân chống cự nên đã ra tay sát hại. Thấy anh T. đã tử vong, Hùng vội bỏ chạy khỏi hiện trường.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 17h chiều 19/8, người dân đi trên Quốc lộ 7B, đoạn qua thôn Tân Hội (xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An), thì tá hỏa khi phát hiện một người đàn ông nằm gục trên vũng máu. Vụ việc lập tức được trình báo lên cơ quan công an.

Theo các nhân chứng, nạn nhân tử vong với vết cắt ngang cổ, ngoài ra không có vết thương nào khác. Cách thi thể khoảng vài chục mét là một chiếc taxi đâm vào vách đồi bên cạnh đường. Hiện trường vụ việc gần bãi tha ma, cách xa khu dân cư. Đây là địa bàn giáp ranh giữa 2 xã Hùng Sơn và Cẩm Sơn.

Nạn nhân được xác định là Đ.T.T, trú ở xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn. Trên ghế lái của taxi, phát hiện nhiều vết máu vương vãi.

Hung thủ cứa cổ tài xế taxi đến chết rồi bỏ trốn khai gì? ảnh 2

Hiện trường vụ án

Bước đầu nhận định, tài xế taxi bị tấn công khi đang điều khiển xe, dẫn đến mất lái lao vào vách đồi bên đường. Nạn nhân sau đó cố mở cửa xe tháo chạy, tuy nhiên được khoảng 30 mét thì đổ gục bên đường.

Qua lời khai của nhân chứng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn xác định đối tượng nghi vấn có đặc điểm như sau: mặc quần bò xanh, áo phông trắng, dáng người mập, cao khoảng 1,6m. Đối tượng sau khi gây án xong bỏ chạy bộ, có khả năng có nhiều thương tích và vết máu trên người và quần áo.

Hung thủ cứa cổ tài xế taxi đến chết rồi bỏ trốn khai gì? ảnh 3

Bên trong chiếc xe taxi vương vãi máu

Từ nhận dạng của nhân chứng, công an đã phát thông báo truy tìm hung thủ gây án. Hiện cơ quan công an đang tập trung lấy lời khai nghi phạm này để điều tra làm rõ vụ án.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.