Hứng 'sóng thần' COVID-19 từ Ấn Độ, tình hình Nepal sắp vượt tầm kiểm soát

0:00 / 0:00
0:00
Binh sĩ Nepal sát khuẩn tay sau khi xử lý thi thể bệnh nhân COVID-19 ở thủ đô Kathmandu. Ảnh: AP
Binh sĩ Nepal sát khuẩn tay sau khi xử lý thi thể bệnh nhân COVID-19 ở thủ đô Kathmandu. Ảnh: AP
TPO - Dịch COVID-19 ở Ấn Độ ảnh hưởng trực tiếp đến nước láng giềng Nepal, nơi các quan chức y tế cảnh báo sắp hết giường bệnh, và số ca nhiễm mới đang gia tăng nhanh chóng.

Theo Straitstimes, tình hình ở Nepal nghiêm trọng đến nỗi Bộ Y tế nước này ngày thứ Sáu, 30/4 phải ra tuyên bố cảnh báo: “Số ca mắc COVID-19 gia tăng đột biến, vượt quá khả năng của hệ thống y tế, các bệnh viện đã gần hết giường, nên tình hình rất khó kiểm soát.”

Cùng ngày, nước này ghi nhận 5.657 ca mắc COVID-19, mức tăng cao nhất kể từ tháng 10/2020. Sang ngày 1/5, nước này báo cáo thêm 5.706 ca mắc COVID-19 mới.

Tổng số ca bệnh ở Nepal tính đến thời điểm hiện tại là 328.893 ca, với 3.298 ca tử vong.

Tuy nhiên, các quan chức lo ngại rằng số ca bệnh trên thực tế cao hơn nhiều. Những công dân Nepal có triệu chứng nhẹ được khuyến cáo nên tự cách ly tại nhà thay vì đến bệnh viện.

Giới chuyên gia tin rằng đợt bùng phát COVID-19 mới ở Nepal có liên quan đến những người lao động tơr về từ Ấn Độ sau khi nước láng giềng áp đặt các lệnh phong tỏa.

Hai quốc gia có 1.760km biên giới. Nhưng hầu như không có bất cứ công dân Nepal nào được xét nghiệm hoặc cách ly khi trở về từ Ấn Độ.

Chính quyền Nepal đã cho đóng cửa các cửa khẩu biên giới với Ấn Độ. Nhưng virus vẫn tiếp tục lây lan.

Hồi đầu tháng Ba, số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày ở Nepal chỉ khoảng 100 ca. Nhưng hiện tại, mức tăng trung bình hàng ngày vượt quá 4.000 ca.

Các bác sĩ ở Nepal cảnh báo rằng đất nước đang phải đối mặt với một đợt dịch COVID-19 tàn phá tương tự như nước láng giềng Ấn Độ. Các huyện biên giới đã báo cáo về sự gia tăng đáng báo động số ca bệnh và tình trạng thiếu giường bệnh, bình oxy.

Các bác sĩ bệnh viện Bheri ở Banke, giáp biên giới với Ấn Độ, cho biết khu vực này đang biến thành một “Ấn Độ thu nhỏ”, vì virus lây lan ngoài tầm kiểm soát.

“Chúng tôi đang bất lực”, Rajan Pandey, bác sĩ tư vấn chính của bệnh viện cho biết. "Chúng tôi thiếu nhân lực."

Trong hai tuần qua, 80 nhân viên tại bệnh viện Bheri đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hôm thứ Năm, thủ đô Kathmandu đã bắt đầu áp dụng lệnh phong tỏa kéo dài hai tuần.

Cùng lúc đó, đợt tiêm chủng của Nepal đã bị chậm lại. Ấn Độ đã tặng một triệu liều vắc xin AstraZeneca và Nepal đã ký thỏa thuận mua thêm hai triệu liều nữa từ Viện Huyết thanh của Ấn Độ. Tuy nhiên, Ấn Độ đã cắt giảm xuất khẩu vắc xin vào tháng trước sau khi dịch bệnh trở nên tồi tệ, và các quan chức Nepal nói rằng công ty chỉ xuất xưởng một nửa số lượng vắc xin được đặt hàng.

Kết quả là, chỉ có 380.000 công dân Nepal được tiêm mũi vắc xin thứ hai trong tổng số 1,7 triệu người được tiêm mũi vắc xin thứ nhất.

Vào cuối tháng 3, Trung Quốc đã tặng 800.000 liều vắc xin Sinopharm cho Nepal. Người Nepal đổ xô đến các trung tâm tiêm chủng, khiến một số quan chức lo ngại rằng đám đông có thể làm lây lan virus.

Theo Straitstimes, The Guardian
MỚI - NÓNG