Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2005

Hừng hực khí thế tình nguyện

Hừng hực khí thế tình nguyện
Sáng 24/2, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP.Vinh), TW Đoàn đã tổ chức trọng thể Lễ phát động “Tháng Thanh niên năm 2005” với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ  thế hệ Bác Hồ”.

Bí thư TW Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Khoan; UVTW Đảng, Bí thư thứ nhất TW Đoàn Hoàng Bình Quân; Bí thư thường trực TW Đoàn, Trưởng ban tổ chức “Tháng Thanh niên” Đào Ngọc Dung... đã tới dự.

Tin tưởng và hy vọng...

Hơn 7.000 ĐVTN tham dự. Các đại biểu làm lễ dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Quảng trường mang tên Người. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan nêu bật vai trò, đóng góp to lớn  của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong mọi sự kiện trọng đại của đất nước, xứng đáng với tinh thần “đâu cần thanh niên có. Đâu khó có thanh niên”.

Đồng chí Vũ Khoan:

Quan tâm sâu sắc và hỗ trợ mạnh mẽ cho Đoàn và tuổi trẻ

Hừng hực khí thế tình nguyện ảnh 1
Đồng chí Vũ Khoan - Bí thư TW Đảng, Phó  Thủ tướng CP
“Tôi tha thiết mong rằng các Đảng bộ và chính quyền các cấp xây dựng và hoàn thiện “chiến lược phát triển thanh niên” của địa phương mình, đơn vị mình, chăm lo, bồi dưỡng và phát huy cao độ vai trò của lực lượng thanh niên, dành mối quan tâm sâu sắc, hỗ trợ mạnh mẽ cho Đoàn TNCS HCM và tuổi trẻ hiến dâng tối đa trí tuệ, sức lực, cống hiến nhiều nhất cho sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân”.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Ngày nay khi nhân dân ta bước vào một thời kỳ mới không kém phần cam go, thời kỳ đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, thì càng cần có sự đóng góp của thanh niên vì như Bác Hồ đã dạy "Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên". Những mục tiêu cao cả nói trên cần trở thành lý tưởng, hoài bão của thanh niên".

Năm 2005 là năm thứ 2 thực hiện quyết định của Ban bí thư TW Đảng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ lấy tháng 3 hàng năm là “Tháng Thanh niên”. Tháng Thanh niên năm nay với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”, là tháng tổ chức sâu rộng sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh”; tổ chức các hoạt động xã hội phong phú trong ĐVTN; tuổi trẻ cả nước thống nhất hành động thi đua, tình nguyện tham gia phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN.

Bí thư thứ nhất TW Đoàn Hoàng Bình Quân chỉ rõ:  Với các hoạt động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”; “Ra quân tuyên truyền và giữ gìn trật tự ATGT”; đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”; tổ chức các đội tình nguyện, đội tuyên truyền TN phục vụ vùng sâu vùng xa; tham gia giải quyết các việc khó, vấn đề bức xúc của cộng đồng thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ CT-KT, VH-XH ở địa phương, cơ sở; là tháng nở rộ các công trình, phần việc thanh niên; thông qua tổ chức các phong trào hành động nhằm tăng cường giáo dục và vận động TN tham gia xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn, Hội, vì sự phát triển của Đoàn và trưởng thành của thanh niên...  Hãy thắp sáng ngọn lửa nhiệt tình của tuổi trẻ. Chúng ta cùng hành động, tin tưởng và hy vọng “Tháng TN” năm 2005 sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp.

Hừng hực khí thế tình nguyện ảnh 2
Đồng chí Đào Ngọc Dung trồng cây ở xã Nam Giang  ảnh: T.N.A

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Lê Doãn Hợp đánh giá: "Những năm qua, tổ chức Đoàn - Hội các cấp của tỉnh nhà đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới quê hương. "Tháng TN" hàng năm giải quyết được nhiều vấn đề quan trọng, bức xúc của XH và của chính TTN, đồng thời củng cố, nhân rộng các mô hình kinh tế, tạo môi trường tốt cho TN lập thân, lập nghiệp".

Hoàng Ngọc Quỳnh (SV lớp 43 A2, khoa Ngoại ngữ ĐH Vinh) đại diện cho tuổi trẻ phát biểu: “Tháng TN là cơ hội cho tuổi trẻ chúng ta phấn đấu rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng... chúng tôi mong muốn các cấp ủy Đảng, Chính quyền, mỗi gia đình và thế hệ đi trước chăm lo, bồi dưỡng, trao truyền những kinh nghiệm, bài học quí báu trên con đường tuổi trẻ hôm nay đi tới; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhiều hơn nữa để thanh niên cống hiến, trưởng thành”.

Tại buổi lễ, các đồng chí Vũ Khoan, Hoàng Bình Quân, Đào Ngọc Dung trao cờ “Tháng Thanh niên” cho tuổi trẻ. Bí thư thứ nhất Hoàng Bình Quân nổi trống phát lệnh ra quân “Tháng Thanh niên” năm 2005.

Nhiều việc làm thiết thực

Ngay tại buổi lễ phát động “Tháng Thanh niên”, các ĐVTN quyên góp được 21.740.000  đồng ủng hộ quĩ “Nghĩa tình biên giới hải đảo”. Trong buổi sáng cùng ngày, tại trụ sở Đoàn các doanh nghiệp tỉnh Nghệ An (phường Trường Thi – Vinh) 30 ĐVTN đã tình nguyện hiến máu.

Buổi chiều có thêm 70 ĐVTN đến đăng ký hiến máu nhân đạo. Thanh niên Nghệ An nô nức diễu hành dọc đại lộ Trường Thi, phố Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Sỹ Sách, Quang Trung, hưởng ứng “Tháng Thanh niên” do TW Đoàn phát động.

Sau lễ phát động, Ban Bí thư TW Đoàn, mỗi người dẫn một “cánh quân” tỏa về nhiều hướng khác nhau, cùng ĐVTN tham gia các hoạt động xã hội ngay sau khi tiếng trống phát lệnh vừa dứt. Đoàn về huyện Nam Đàn - quê hương Bác Hồ, do các đồng chí Hoàng Bình Quân, Đào Ngọc Dung dẫn đầu.

Tại khu di tích Kim Liên, đoàn làm lễ dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; thăm nhà của Bác ở Làng Sen. Bí thư Thường trực TW Đoàn, Trưởng ban tổ chức “Tháng Thanh niên” Đào Ngọc Dung cùng Bí thư TW Đoàn Nguyễn Thành Phong; Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Hoàng Trọng Hưng về xã Nam Giang dự lễ ra quân “Tháng TN” do Huyện Đoàn Nam Đàn phát động tại trường THCS Nam Giang. Đồng chí Đào Ngọc Dung khởi công công trình “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác” ở xã Nam Giang, nơi có đường dẫn đến nơi yên nghỉ của bà Hoàng Thị Loan.

Tại TX Cửa Lò, đoàn do Bí thư TWĐ Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu đã đến thăm, tặng 3 triệu đồng cho bà Lê Thị Hồng (phường Nghi Tân), giúp bà Hồng sửa lại căn nhà dột nát. Bà Lê Thị Hồng hoàn cảnh neo đơn, bị tàn tật, là đối tượng chính sách. Món quà mang nặng nghĩa tình của tuổi trẻ đến với người phụ nữ nghèo thật đúng lúc, góp phần xoa dịu nỗi khó khăn của một người già cô đơn không có chồng con nương tựa.

Tại đảo Ngư (cách đất liền khoảng 5 km), Bí thư TW Đoàn Bùi Đặng Dũng viếng thăm đài Liệt sỹ, tặng quà động viên các chiến sỹ trên đảo, trồng cây lưu niệm. Đảo Ngư có 50 ĐVTN, hàng năm có hơn 5 ĐVTN được kết nạp Đảng. Nhiều năm liền, đảo Ngư là đơn vị quyết thắng.

Chưa bao giờ không khí “Lễ- Hội” tại Nghệ An tưng bừng như những ngày cuối tháng 2. Lễ phát động “Tháng Thanh niên” năm 2005 diễn ra trong thời điểm địa phương tổ chức Lễ công bố Năm Du lịch Nghệ An 2005, kỷ niệm 975 năm danh xưng Nghệ An. Từ đây, mở ra những tháng ngày sôi động, “tháng cao điểm phát huy trí tuệ và nhiệt huyết cống hiến của tuổi trẻ, tạo động lực mạnh mẽ cho sự lớn mạnh của công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2005”.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.