Hùng Dũng, Quang Hải trong cuộc đua Quả bóng vàng

Hùng Dũng và Quang Hải cạnh tranh quyết liệt cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2019 ảnh: HỮU PHẠM
Hùng Dũng và Quang Hải cạnh tranh quyết liệt cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2019 ảnh: HỮU PHẠM
TP - Tiền vệ Nguyễn Hùng Dũng (CLB Hà Nội) đang trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng 2019 (QBV) sau khi góp công đưa đội tuyển U22 Việt Nam đoạt tấm HCV SEA Games 30 (Philippines). 

Ít người có thể dự đoán tình huống này khi trước thềm SEA Games 30, khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải được đánh giá gần như không có đối thủ. Dù chơi không nổi bật ở lượt đi V-League 2019, nhưng Quang Hải đã lấy lại phong độ ở nửa lượt về. Anh cũng thi đấu ổn định ở cấp độ đội tuyển quốc gia tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Cúp vô địch V-League, cúp Quốc gia cùng thành tích vào tới bán kết AFC Cup 2019 cũng giúp Quang Hải lấy thêm điểm từ các phiếu bầu. 

Trên thực tế, Hùng Dũng có đủ những danh hiệu như người đồng nghiệp cùng chung màu áo CLB Hà Nội. Thậm chí nếu xét về vai trò đối với đội tuyển Việt Nam, rất khó chỉ ra anh và Quang Hải ai đóng góp nhiều hơn ai. Nói riêng tại Vòng loại World Cup, Hùng Dũng được đánh giá cao với nhiệm vụ “be quét” tuyến giữa đội tuyển Việt Nam. Anh cùng với Tuấn Anh (HAGL) tạo thành cặp tiền vệ trung tâm cực mạnh, đóng vai trò quan trọng đặc biệt nếu nhìn qua 2 trận đấu với Thái Lan. 

Trước thềm SEA Games 30, HLV Park Hang Seo đã bí mật gọi Hùng Dũng, Trọng Hoàng để thông báo quyết định gọi cả 2 vào đội tuyển U22 Việt Nam. Thực tế tại SEA Games 30 cho thấy, đây là lựa chọn chính xác nhất của ông Park. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Hùng Dũng và Trọng Hoàng chính là sự khác biệt lớn nhất của U22 Việt Nam với các đối thủ ở SEA Games 30.

rong đó, vai trò của Hùng Dũng được phát huy tối đa trong các trận đấu nửa cuối vòng bảng, tới bán kết và chung kết. Với sự cơ động của Hùng Dũng, U22 Việt Nam đã “bắt chết” hoàn toàn tuyến giữa các đối thủ, bao gồm cả Singapore, Indonesia hay Thái Lan. Bàn thắng vào lưới Indonesia trong trận Chung kết có thể xem là điểm nhấn cho màn trình diễn chói sáng của Hùng Dũng tại kỳ SEA Games lịch sử. Pha dứt điểm của anh đủ độ hiểm hóc và chính xác để đánh bại thủ môn Indonesia, đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của đối phương. 

Một chi tiết đáng chú ý, BTC bầu chọn danh hiệu QBV 2019 đã lùi thời gian công bố danh sách các ứng viên lại sau SEA Games 30. Lý do để đảm bảo thành tích của các cầu thủ được đánh giá đầy đủ hơn. Đây là lợi thế lớn đối với Hùng Dũng bởi tại SEA Games 30, Quang Hải không có điều kiện để toả sáng. HLV Park Hang Seo đã giữ tiền vệ sinh năm 1997 cho hành trình dài tại SEA Games, nhưng chấn thương đã khiến Quang Hải lỡ cơ hội tham dự 2 trận Bán kết và Chung kết. Điều này càng khiến cho cuộc đua giữa cả hai trở nên hấp dẫn, kịch tính hơn. 

Ở một hạng mục khác được quan tâm không kém là danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, hậu vệ Đoàn Văn Hậu (Heereveen) cũng phải đối diện thách thức không nhỏ từ Hoàng Đức (Viettel). Khởi đầu SEA Games 30 không quá nổi bật nhưng Hoàng Đức sau đó nhanh chóng tạo ấn tượng mạnh với lối chơi đậm chất kỹ thuật. Bàn thắng vào lưới Indonesia tại vòng bảng của Hoàng Đức mang ý nghĩa cực quan trọng, ảnh hưởng tới suất vào bán kết của U22 Việt Nam. Rất thú vị khi sau SEA Games, Hoàng Đức được tiền vệ “đàn anh” Trọng Hoàng hé lộ rất hâm mộ lối chơi kỹ thuật của anh, trong khi Trọng Hoàng thiên về thể lực.

Ngày 16/12, BTC giải thưởng QBV 2019 báo Sài Gòn Giải Phóng công bố danh sách ứng viên các hạng mục của giải thưởng. Hạng mục QBV nam có sự xuất hiện của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), cho thấy sự ghi nhận trở lại ấn tượng của anh trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Danh sách ứng viên QBV nữ gồm những cái tên thi đấu ấn tượng tại SEA Games 30 như: Tuyết Dung (Hà Nam), Chương Thị Kiều, Huỳnh Như, Kim Thanh, Thái Thị Thảo (TPHCM). Cuộc đua QBV Futsal gồm những cái tên nổi bật: Hoàng Anh, Mai Thành Đạt, Đình Hùng (Khánh Hoà), Phạm Đức Hoà, Thái Huy, Văn Vũ, Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam), Minh Trí, Đức Tùng (Thái Sơn Bắc).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.