Huế - Phát hiện, ngăn chặn kịp thời ô tô chở 74 kg thuốc nổ lưu thông giữa phố

Công an làm việc với nghi can vận chuyển hơn 70kg thuốc nổ đi giữa phố.
Công an làm việc với nghi can vận chuyển hơn 70kg thuốc nổ đi giữa phố.
TPO - Khi xe ô tô mang biển kiểm soát 43A 260.33 di chuyển hướng từ đường Bùi Thị Xuân về ga Huế qua trước nhà số 189 đường Bùi Thị Xuân (phường Phường Đúc, TP Huế), lực lượng công an bất ngờ kiểm tra, phát hiện phương tiện giao thông này đang tàng trữ 74kg thuốc nổ.
Chiều 16/4, tin từ Công an TP Huế cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng nghiệp vụ thuộc đơn vị này vừa phát hiện bà Phạm Thị Thu (sinh năm 1963, trú tại phường Thuỷ Xuân, TP Huế) nghi vấn tàng trữ trái phép một lượng lớn thuốc nổ.
Huế - Phát hiện, ngăn chặn kịp thời ô tô chở 74 kg thuốc nổ lưu thông giữa phố ảnh 1
 

74 kg thuốc nổ được phát hiện trên một ô tô lưu thông giữa nội đô TP Huế

Trước đó, khoảng 06 giờ 15 phút ngày 15/4/2020, trước số nhà 189 đường Bùi Thị Xuân (phường Đúc, thành phố Huế), Tổ công tác của Công an thành phố Huế yêu cầu lái xe ô tô biển kiểm soát 43A 260.33 đang di chuyển hướng từ đường Bùi Thị Xuân về ga Huế dừng xe để kiểm tra.
Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe 43A 260.33 có 2 bao tải chứa chất nghi là thuốc nổ có trọng lượng là 74kg.
Lái xe là ông Hoàng Thoại Linh, sinh năm 1974 (trú tại phường Phường Đúc, TP Huế) chở theo người đi trên xe là bà Phạm Thị Thu. Bà Thu nghi là chủ lô hàng 2 bao tải nghi vấn là thuốc nổ nói trên.
Được biết, bà Thu từng đã có 1 tiền án về tội buôn bán thuốc nổ, bị xử phạt 3 năm tù giam, hết thời hạn thi hành án phạt năm 2015.
Hiện, Công an thành phố Huế đã chuyển giao hồ sơ, đối tượng, tang vật cho Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh TT-Huế thụ lý điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.