Huế đồng loạt đón khách sau tháng rưỡi ‘đóng băng’, miễn phí vé tham quan 8 ngày liền

TPO - Đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ 15/3, đến sáng 30/4, Đại nội Huế và toàn bộ hệ thống di tích thuộc quần thể Di sản Huế đã đồng loạt mở cửa trở lại và miễn vé tham quan đến ngày 7/5. Ngay ngày đầu mở cửa trở lại, Đại nội Huế đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan.
 VIDEO: Đại nội Huế đón khách trở lại sau 1 tháng rưỡi 'đóng băng' vì COVID-19 (thực hiện Ngọc Văn)
Huế đồng loạt đón khách sau tháng rưỡi ‘đóng băng’, miễn phí vé tham quan 8 ngày liền ảnh 1 Du khách từ cửa Ngăn (cổng Kinh thành Huế) trên đường đổ về Đại nội Huế.
Huế đồng loạt đón khách sau tháng rưỡi ‘đóng băng’, miễn phí vé tham quan 8 ngày liền ảnh 2 Ngọ môn Đại nội Huế đã không còn vắng lặng như những ngày dài vừa qua phải đóng cửa phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Huế đồng loạt đón khách sau tháng rưỡi ‘đóng băng’, miễn phí vé tham quan 8 ngày liền ảnh 3 Để kích cầu du lịch, Đại nội Huế được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép mở cửa trở lại ngay vào ngày 30/4 - ngày đầu đợt nghỉ lễ, thay vì ngày 5/5 như dự kiến trước đó. Đồng thời, trong tuần đầu tiên mở cửa trở lại, Đại nội Huế sẽ miễn phí cho khách nội địa, để đáp ứng nhu cầu vui chơi của người dân và du khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5.
Huế đồng loạt đón khách sau tháng rưỡi ‘đóng băng’, miễn phí vé tham quan 8 ngày liền ảnh 4 Lối vào Ngọ môn - Đại nội Huế từ sáng 30/4 đã nườm nượp du khách, tạo hình ảnh sống động cho bức tranh du lịch Huế đang trên đà khôi phục, sau những ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.
Huế đồng loạt đón khách sau tháng rưỡi ‘đóng băng’, miễn phí vé tham quan 8 ngày liền ảnh 5 Bắt buộc rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào tham quan Đại nội Huế.
Huế đồng loạt đón khách sau tháng rưỡi ‘đóng băng’, miễn phí vé tham quan 8 ngày liền ảnh 6 Và cả việc đo thân nhiệt để giám sát sức khỏe du khách. Tất cả du khách đều vui vẻ chấp hành các quy định chặt chẽ về phòng dịch này tại hệ thống các điểm tham quan thuộc Di sản Huế.
Huế đồng loạt đón khách sau tháng rưỡi ‘đóng băng’, miễn phí vé tham quan 8 ngày liền ảnh 7 Du khách tản bộ trên cây cầu đá ở Linh Tinh môn, gần sân điện Thái Hòa.
Huế đồng loạt đón khách sau tháng rưỡi ‘đóng băng’, miễn phí vé tham quan 8 ngày liền ảnh 8 Hứng khởi dừng lại chụp ảnh lưu niệm Linh Tinh môn, phía sau là cổng Ngọ môn nhìn từ trong ra.
Huế đồng loạt đón khách sau tháng rưỡi ‘đóng băng’, miễn phí vé tham quan 8 ngày liền ảnh 9  
Huế đồng loạt đón khách sau tháng rưỡi ‘đóng băng’, miễn phí vé tham quan 8 ngày liền ảnh 10 Du khách trên lối vào tham quan điện Thái Hòa - nơi một thuở nhà vua thiết triều.
Huế đồng loạt đón khách sau tháng rưỡi ‘đóng băng’, miễn phí vé tham quan 8 ngày liền ảnh 11  
Huế đồng loạt đón khách sau tháng rưỡi ‘đóng băng’, miễn phí vé tham quan 8 ngày liền ảnh 12 Du khách đông đảo phía sau điện Thái Hòa.
Huế đồng loạt đón khách sau tháng rưỡi ‘đóng băng’, miễn phí vé tham quan 8 ngày liền ảnh 13 Tham quan tòa nhà Tả Vu.
Huế đồng loạt đón khách sau tháng rưỡi ‘đóng băng’, miễn phí vé tham quan 8 ngày liền ảnh 14  Đại nội Huế được vệ sinh, xịt rửa lối đi sạch sẽ trước khi đón khách trở lại. Một cơn mưa lớn từ đêm trước vẫn còn làm đọng lại nước trên lối đi bằng gạch trong Đại nội.
Huế đồng loạt đón khách sau tháng rưỡi ‘đóng băng’, miễn phí vé tham quan 8 ngày liền ảnh 15 Giới trẻ cũng hào hứng tham quan Di sản Huế.
Huế đồng loạt đón khách sau tháng rưỡi ‘đóng băng’, miễn phí vé tham quan 8 ngày liền ảnh 16 Dịp này, sau một tuần miễn vé, hệ thống Di tích Huế sẽ giảm 50% giá vé tham quan trong 3 tháng (từ tháng 6 - 8/2020). Ngoài ra, các cơ sở lưu trú hạng nhiều sao tại Huế cũng sẽ áp dụng chương trình "Ngủ 3 đêm tính tiền 2 đêm", hứa hẹn tạo ra được chuỗi kích cầu lớn cho du lịch Huế từ nay đến khi diễn ra Festival Huế 2020 (dự kiến dịp Quốc khánh 2/9).
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.