Huế đón 3 vạn khách tham quan Cố đô dịp Tết Dương lịch

Huế đón 3 vạn khách tham quan Cố đô dịp Tết Dương lịch
TPO - Chiều 1/1, tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, trong 3 ngày nghỉ tết Dương lịch 2018, quần thể di tích cố đô Huế đón hơn 3 vạn lượt khách tham quan, trong đó, hơn 80% là khách du lịch quốc tế.

Theo ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, trong 3 ngày nghỉ tết Dương lịch 2018, quần thể di tích Cố đô Huế đón hơn 3 vạn lượt khách tham quan, trong đó, hơn 80% là khách du lịch quốc tế. Còn riêng cả năm 2017, du khách tham quan hệ thống Di sản Huế đã vượt mốc 3 triệu lượt người, tăng mạnh so với năm trước.

Ông Hải cho biết, thành công lớn trong thu hút du khách đến với quần thể di tích Cố đô Huế thời gian qua đã đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách tỉnh. Trong năm 2017, Trung tâm đạt tổng doanh thu từ vé tham quan hệ thống di tích Cố đô Huế và vé chương trình “Đại nội về đêm” hơn 320 tỷ đồng. Riêng doanh thu từ vé tham quan khu di sản Huế đã tăng gấp 4 lần so với 6 năm về trước (chỉ 80 tỷ đồng).

Huế đón 3 vạn khách tham quan Cố đô dịp Tết Dương lịch ảnh 1
Huế đón 3 vạn khách tham quan Cố đô dịp Tết Dương lịch ảnh 2
Huế đón 3 vạn khách tham quan Cố đô dịp Tết Dương lịch ảnh 3
Huế đón 3 vạn khách tham quan Cố đô dịp Tết Dương lịch ảnh 4

Du khách đến tham quan Di sản Huế dịp Tết dương lịch 2018. Ảnh: Bảo Minh

Bên cạnh khu Di sản Huế tưng bừng đón khách dịp Tết dương lịch, nhân chào mừng năm mới 2018, kết hợp khởi động cho chuỗi các sự kiện văn hóa, du lịch của tỉnh TT-Huế thời gian tới, cũng như để bày tỏ lòng hiếu khách của đất Cố đô, tạo sự thân thiện đối với du khách đến Huế, ngay trong ngày đầu năm 2018, Sở Du lịch tỉnh này phối hợp cùng Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Hiệp Hội Du lịch TT-Huế tổ chức lễ đón những du khách “xông đất” xứ Huế đầu tiên dịp năm mới bằng đường hàng không.

Ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay Phú Bài (Huế), các vị du khách đầu tiên của năm được tặng hoa chúc mừng, quà lưu niệm và được đón tiếp bằng màn múa lân truyền thống. Ngoài quà lưu niệm, các du khách đầu tiên đến Huế còn được tặng 1 cặp vé khứ hồi máy bay của Vietnam Airlines để đi đến địa điểm bất kỳ tại Việt Nam trong năm 2018.

Huế đón 3 vạn khách tham quan Cố đô dịp Tết Dương lịch ảnh 5

Các vị du khách đầu tiên của năm 2018 ngay khi vừa đặt chân đến Huế được tặng hoa chúc mừng, quà lưu niệm và được đón tiếp nồng hậu

Huế đón 3 vạn khách tham quan Cố đô dịp Tết Dương lịch ảnh 6
Huế đón 3 vạn khách tham quan Cố đô dịp Tết Dương lịch ảnh 7

Tổng lượng khách du lịch đến Huế năm 2017 đạt khoảng 3,777 triệu lượt, tăng 15,9% so với năm 2016

Theo Sở Du lịch TT-Huế, trong năm 2017 vừa qua, tổng doanh thu du lịch trên địa bàn ước tính đạt 3.520 tỷ đồng, doanh thu xã hội ước đạt gần 8.800 tỷ đồng, tổng lượng khách du lịch đến Huế năm qua đạt khoảng 3,777 triệu lượt, tăng 15,9% so với năm 2016, trong đó khách quốc tế khoảng 1,481 triệu lượt, tăng 40% so với 2016.

MỚI - NÓNG
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.