Huế 'bội thu' điểm 10 môn Văn thi tốt nghiệp THPT

0:00 / 0:00
0:00
TP - Lần đầu tiên tại một kỳ thi tốt nghiệp THPT, tỉnh TT-Huế có 3 thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối môn Văn. Điều bất ngờ hơn là có 2 thí sinh không phải học chuyên Văn, thậm chí có em là học sinh trường huyện.

Văn học rèn con người cách sống nhân văn, thấu hiểu

Đang đi du lịch cùng gia đình, khi biết mình là một trong 5 thí sinh đạt điểm 10 môn Văn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay của cả nước, Võ Tá Thành Minh (học sinh lớp 12B5, Trường THPT Phú Bài, thị xã Hương Thủy, TT-Huế) vô cùng vui mừng. Ngoài môn Văn, Thành Minh còn đạt điểm tuyệt đối môn thi Giáo dục Công dân. Đây là lần đầu tiên “trường huyện” THPT Phú Bài có thí sinh xuất sắc đạt điểm 10 tuyệt đối môn Văn tại một kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Huế 'bội thu' điểm 10 môn Văn thi tốt nghiệp THPT ảnh 1

Võ Tá Thành Minh

“Em rất vui và hạnh phúc vì mình được điểm số khá cao trong các môn thi. Đặc biệt là hai điểm 10 tuyệt đối môn Ngữ văn và môn Giáo dục Công dân. Điều đó làm em cảm thấy rất vui và tự hào, vì bản thân đã nỗ lực hết mình trong kì thi vừa rồi”, Võ Tá Thành Minh chia sẻ với phóng viên.

Thành Minh nhớ lại, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT cách đây nửa tháng, em đi thi với tâm lý thoải mái vì trước đó bản thân đã sớm trúng tuyển khi xét tuyển vào đại học. Nhờ có sự ủng hộ và không gây áp lực từ cha mẹ, gia đình trong việc thi cử, nên em làm bài với tâm thế tự tin, thoải mái. “Môn Văn em viết được 11 trang giấy thi, trong khoảng thời gian 115 phút. Phần thời gian còn lại em tập trung dò lại bài và chỉnh sửa các lỗi diễn đạt, lỗi chính tả”, Thành Minh “bật mí”.

Theo Võ Tá Thành Minh, việc mở rộng kiến thức về lý luận văn học, về các tác phẩm ngoài chương trình sách giáo khoa để đưa ra những phân tích, so sánh sâu sắc hơn trong bài làm cũng là cách để đạt được điểm cao bài thi môn Văn. Ngoài ra, việc thường xuyên đọc sách, báo có tác dụng trau dồi vốn từ, sử dụng những từ hay, mới lạ giúp bài làm môn Văn thêm sinh động và đạt được điểm số cao hơn. “Không chỉ là môn học trong nhà trường, văn học còn rèn luyện cho chúng ta cách sống, giúp mình sống tích cực, nhìn mọi vấn đề trong cuộc sống qua nhiều chiều, nhiều góc độ để thấu hiểu mọi người hơn. Thông qua văn học để chúng ta có thêm kiến thức về văn hoá, địa lí, lịch sử”, Thành Minh nói.

Thành Minh chia sẻ, sắp tới, em sẽ theo học ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Ngoại giao. Ông Hoàng Minh, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Bài, cho biết, trong 3 năm học THPT, Võ Tá Thành Minh đều là học sinh giỏi của trường. Trong kỳ thi vừa qua, ngoài đạt điểm 10 môn Ngữ văn và Giáo dục Công dân, Thành Minh còn đạt 9,4 điểm môn Toán, Lịch sử 9,5 điểm, Địa lý 8,5 và Ngoại ngữ đạt 8,8 điểm.

Tích cực hoạt động Đoàn

Huế 'bội thu' điểm 10 môn Văn thi tốt nghiệp THPT ảnh 2

Võ Nguyễn Thảo Ngân (người được nhận bằng khen)

Khi hay tin Võ Nguyễn Thảo Ngân (học sinh chuyên Văn Trường THPT Quốc học Huế) đạt điểm 10 tuyệt đối môn Văn thi tốt nghiệp, thầy cô, bạn bè và người thân đều không quá bất ngờ. Bởi đây là một trong những học sinh xuất sắc nhất của lớp 12 chuyên Văn Quốc học Huế năm nay. Thời điểm phóng viên liên hệ, Thảo Ngân cùng gia đình đang ở Đà Nẵng có việc riêng nên chưa thể kết nối được thông tin.

Theo ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế, qua công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022, toàn tỉnh có 41 điểm 10. Trong đó, lần đầu tiên ghi nhận có 3 điểm 10 môn Ngữ văn. Ngoài ra, kỳ thi này có một thí sinh đạt điểm 10 môn Toán.

Kết quả học tập, thi cử của Thảo Ngân làm cô giáo chủ nhiệm đồng thời là giáo viên dạy môn Ngữ văn Nguyễn Thị Thu Thủy cảm thấy hết sức tự hào, xúc động. “Khi nghe Thảo Ngân được điểm 10, tôi rất là vui. Cả hai cô, trò đều rất vui, rất hạnh phúc. Tôi không hề bất ngờ về kết quả thi của Thảo Ngân. Bởi vì em là một trong những học sinh xuất sắc nhất của lớp 12 chuyên Văn Trường THPT Chuyên Quốc học Huế”, cô Thu Thủy cho biết.

Theo cô Thủy, đối với môn Văn, Thảo Ngân thực sự có năng khiếu và đam mê, rất chăm chỉ và nỗ lực. Kết quả thi của Thảo Ngân phản ánh rất chính xác về năng lực học tập của em. Trong ba năm học tại trường Chuyên Quốc học, kết quả điểm tổng kết môn Văn của Ngân đều ở xuất sắc. Năm học lớp 12, Ngân đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi môn Văn cấp tỉnh và nằm trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Văn của trường. Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Văn năm học vừa qua, Thảo Ngân đạt giải khuyến khích.

Ngoài chăm chỉ học hành và có năng lực học tập tốt, Thảo Ngân là một học sinh tuyệt vời trong các hoạt động xã hội, hoạt động Đoàn, Hội. Không chỉ môn Văn, Thảo Ngân còn học giỏi các môn khác. Trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Thảo Ngân đã trúng xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại thương TPHCM.

Xúc động đến òa khóc

Thí sinh thứ 3 đạt điểm 10 môn Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tại TT-Huế là em Đặng Thị Bích Trâm (học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ, Huế). Bích Trâm cho biết, khi biết điểm thi môn Văn đạt tối đa, em vô cùng bất ngờ, vui mừng, xúc động đến òa khóc và gọi điện ngay cho cô giáo dạy Văn để báo tin vui. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền của Trâm cũng rất hạnh phúc, vì đây là năm thứ hai liên tiếp, học trò của mình đạt điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Huế 'bội thu' điểm 10 môn Văn thi tốt nghiệp THPT ảnh 3

Đặng Thị Bích Trâm

Trâm chia sẻ, Văn học là môn sở trường của em nên rất chú tâm vào việc học tập, ôn luyện để làm bài đạt kết quả tốt nhất. Tuy vậy, em lại không quá đặt nặng về kết quả điểm số hay gò ép bản thân, từ đó tạo ra tâm lý thoải mái và có thể phát huy hết khả năng của mình trong khi làm bài thi. Đặng Thị Bích Trâm đã hoàn thành bài môn Ngữ văn với 11 trang giấy thi trong 115 phút, em dành 5 phút cuối cùng để đọc lại và kiểm tra lại bài làm. Trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, Bích Trâm cũng đạt điểm cao ở các môn thi khác, như Lịch sử 8,25 điểm và Địa lý đạt 7,75 điểm. Thời gian tới, Trâm sẽ theo học ngành Truyền thông Đa phương tiện tại khoa Quốc tế - Đại học Huế.

MỚI - NÓNG