Có 7 kết quả :

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ đọc diễn văn chào mừng chiến thắng, thống nhất đất nước tại lễ mít tinh ngày 15/5/1975 tại Dinh Độc Lập Ảnh: Tư liệu

Kể về Chủ tịch Quốc hội không có nhà riêng

TP - Cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ, người giữ chức Chủ tịch Quốc hội đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất 30/4/1975, là một trong những biểu tượng của lòng đoàn kết, lòng yêu nước. Con trai của cố luật sư nói: “Cả đời ba tôi phụng sự nhân dân và đất nước, đến lúc qua đời tài sản không để lại gì, kể cả một căn nhà cho gia đình nhỏ của mình cũng không có”.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao Huân chương Sao vàng tặng đồng chí Raul Castro Ruz - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư trao Huân chương Sao vàng tặng Chủ tịch Raul Castro Ruz

Chiều 29/3 (giờ địa phương), tại Cung Cách mạng ở Thủ đô La Habana, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Huân chương Sao vàng tặng đồng chí Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba.