Hotboy ngành Kiến trúc “bẻ cua” theo đuổi âm nhạc, gây sốt với vẻ ngoài 'nam thần'

0:00 / 0:00
0:00
Hotboy ngành Kiến trúc “bẻ cua” theo đuổi âm nhạc, gây sốt với vẻ ngoài 'nam thần'
SVVN - Theo học ngành Kiến trúc (trường ĐH Công nghệ TP. HCM), Phan Đặng Trùng Dương vẫn nung nấu đam mê âm nhạc, khi hoạt động với nghệ danh Yang TD. Ngoài giọng hát đầy cảm xúc, chàng trai 1997 này còn gây sốt với vẻ ngoài 'nam thần'.

Được biết, Trùng Dương chọn học Kiến trúc theo định hướng của gia đình, để có công việc ổn định lo cho tương lai. Tuy vậy, anh chàng vẫn cố gắng cân bằng giữa chuyện đi học và đi hát. Sau giờ học, Trùng Dương sẽ dành thời gian tập hát, đi diễn rồi khuya lại tiếp tục làm bài tập.

Bước ngoặt khiến chàng sinh viên Kiến trúc quyết theo đuổi con đường ca hát, khi trở thành quán quân giải tài năng ở trường đại học của mình, với ca khúc tự sáng tác. Cuối cùng, thấy sự quyết tâm của Dương, ba mẹ đã đồng ý cho con theo âm nhạc.

Hotboy ngành Kiến trúc “bẻ cua” theo đuổi âm nhạc, gây sốt với vẻ ngoài 'nam thần' ảnh 1

Trùng Dương đã thuyết phục thành công cha mẹ đồng ý cho theo đuổi nghệ thuật.

Lấy nghệ danh Yang TD, anh chàng từng ghi dấu với màn song ca Là cả bầu trời 'gây sốt' cùng Hari Won trong chương trình Giọng ải giọng ai, hay các gameshow như: Ca sĩ bí ẩn, Giọng ca bí ẩn. Anh còn sở hữu cho mình loạt ca khúc nổi bật như: Chạy theo em, Nghe là thấy yêu đời. Nhưng đáng chú ý nhất là màn cover bản hit đình đám của Erik Em không sai chúng ta sai tại “The cover Arena”.

Trùng Dương không chỉ cho thấy chất giọng sâu lắng, giàu tình cảm mà khiến dân tình thích thú với vẻ ngoài điển trai “cực phẩm”. Chia sẻ ý tưởng thực hiện bản cover này, chàng ca sĩ 9X nói: “Tôi rất vui khi tham gia “The cover Arena”, vì đây là một nơi để có thể trải nghiệm cách xử lý bài hát theo ý muốn của mình. Tôi rất thích ca khúc Em không sai chúng ta sai vì nó cũng gắn liền đến chuyện tình của mình. Và tôi rất mong chờ các bạn có thể cover theo cách hát của các bạn, nếu các bạn có thể làm tốt hơn phần của mình thì hãy 'khiêu chiến' nhé!”.

Hotboy ngành Kiến trúc “bẻ cua” theo đuổi âm nhạc, gây sốt với vẻ ngoài 'nam thần' ảnh 2

Trùng Dương luôn thu hút người khác bằng vẻ ngoài ấn tượng.

Với hình ảnh đẹp cùng giọng hát “vạn người mê”, video cover của Trùng Dương mang nét đặc biệt vì cách xử lý bài hát theo một phong cách mới, góp phần giúp phần trình diễn thêm cảm xúc. Khi trình bày một ca khúc, Trùng Dương đã đặt chính mình vào ca khúc và thổi vào đó những cảm xúc đặc biệt khiến video của anh chàng càng nghe càng thu hút.

Hotboy ngành Kiến trúc “bẻ cua” theo đuổi âm nhạc, gây sốt với vẻ ngoài 'nam thần' ảnh 3

Không chỉ hát, Trùng Dương còn có khả năng sáng tác.

Sở hữu giọng hát cao vút và đầy tình cảm, tuy nhiên Trùng Dương vẫn không ngừng cố gắng trau dồi để hoàn thiện hơn về kỹ năng thanh nhạc. Anh mong muốn sẽ thử sức đầu quân ở một công ty giải trí chuyên nghiệp và dành hết sức cho âm nhạc. Ngoài hoạt động ca hát, anh cũng thử sức mình với vai trò diễn viên, khi được Trấn Thành giao cho một vai trong web-drama Bố già. Tuy chỉ xuất hiện ít phút trong dự án đình đám của Trấn Thành, nhưng ngoại hình nổi bật và những dấu ấn trước đó, đã giúp anh được mọi người ngày càng chú ý hơn như là một nghệ sĩ đa năng.

Hotboy ngành Kiến trúc “bẻ cua” theo đuổi âm nhạc, gây sốt với vẻ ngoài 'nam thần' ảnh 4

Trùng Dương cũng từng chia sẻ thêm rằng, trong làng giải trí Việt, nghệ sĩ mà anh chàng nể phục nhất là NSƯT Hoài Linh. MC Trấn Thành là người Trùng Dương vô cùng quý trọng, kính mến, còn ca sĩ Bùi Anh Tuấn lại chính là nhân vật đã truyền cảm hứng mạnh mẽ về âm nhạc cho Dương, giúp anh khai thác được niềm đam mê cháy bỏng và nhận ra nhiều điểm thiếu sót của bản thân.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.