'Hot': Nam chính 'Vị vua huyền thoại' Kartikey Malviya kể về nỗi ám ảnh ở tâm dịch Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Sống tại một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 ở Ấn Độ, diễn viên Kartikey Malviya - nam chính của bộ phim "bom tấn" Vị vua huyền thoại vẫn chưa hết kinh hoàng khi chia sẻ về tình hình dịch bệnh của quê nhà.

Dịch bệnh COVID-19 lần thứ hai đổ ập xuống Ấn Độ gây ra một thảm họa dịch tễ nghiêm trọng khiến cho hàng trăm ngàn người thiệt mạng. Làn sóng dịch bệnh đã lan rộng và càn quét đất nước gần 1,4 tỷ dân này ở mức độ kinh khủng nhất và thậm chí khiến hệ thống y tế tại nơi đây gần như bị tê liệt.

Kể từ khi thế giới rơi vào tình trạng bế tắc vì COVID-19, Bollywood cũng không ngoại lệ, cũng rơi vào tình trạng bị “đóng băng” vì đại dịch. Rất nhiều ngôi sao đình đám của giới giải trí Ấn Độ như nữ diễn viên Fatima Sana Shaikh, nữ diễn viên Bhumi Pednekar, nam diễn viên Vicky Kaushal, ngôi sao Kartik Aaryan... đều có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và phải đang gồng mình để vượt qua.

Kartikey Malviya, nam diễn viên chính trong phim Vị vua huyền thoại dường như vẫn chưa thể hết bàng hoàng với những gì mà gia đình anh cùng người dân trên khắp đất nước Ấn Độ đang phải trải qua trong đại dịch. Qua kết nối với TodayTV, chàng trai này đã kể về những điều mắt thấy tai nghe trước tình cảnh quê nhà.

'Hot': Nam chính 'Vị vua huyền thoại' Kartikey Malviya kể về nỗi ám ảnh ở tâm dịch Ấn Độ ảnh 1

Kartikey Malviya, bạn đang sống ở khu vực nào của Ấn Độ? Nơi ấy có bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh không?

Tôi đang ở Mumbai, thủ phủ của bang Maharashtra tại Ấn Độ. Đây là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh tại Ấn Độ. Tuy nhiên tôi vẫn an toàn và gia đình tôi cũng vậy. Hiện tại chúng tôi đang phải đối mặt với rất nhiều rắc rối bởi việc cạn kiệt nguồn oxy hoặc nhiều việc khác xảy ra như việc sản xuất và cung cấp giường bệnh không đủ.

Điều mà gây cho bạn ấn tượng khủng khiếp nhất giữa “Địa ngục COVID-19” ở Ấn Độ?

Cảnh tượng “đáng sợ” là hàng loạt người phải đối mặt với nhiều vấn đề trong lúc giãn cách xã hội. Họ không có đủ thức ăn, họ phải di chuyển hàng trăm cây số từ nơi làm việc về đến nhà. Nhiều người chết vì không có thức ăn. Bây giờ mọi người cố gắng có được giường bệnh trong bệnh viện và bình oxy để thở. Vì rất nhiều người kể cả người trẻ tuổi cũng chết trong đợt dịch COVID-19 lần này. Gia đình của tôi có người bị nhiễm COVID-19. Đó là ông ngoại và ông nội nhưng rất may hiện tại họ đã ổn.

'Hot': Nam chính 'Vị vua huyền thoại' Kartikey Malviya kể về nỗi ám ảnh ở tâm dịch Ấn Độ ảnh 2

Có nghệ sĩ Ấn Độ nào hoặc bạn bè của bạn hiện đang bị mắc COVID-19 không?

Một người bạn của tôi cũng là nghệ sĩ Ấn Độ đã kiểm tra và bị nhiễm bệnh. Nhưng hiện tại anh ấy vẫn ổn.

Bạn sẽ ứng phó như thế nào nếu nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19?

Nếu tôi bị nhiễm bệnh, tôi sẽ cách ly tại nhà. Vì tôi nghĩ rằng đi đến bệnh viện không hẳn là giải pháp tốt nhất lúc này. Vì thế việc tự chăm sóc bản thân bằng cách tuân thủ theo quy định giãn cách xã hội, cách ly tại nhà rất cần thiết. Tôi nghĩ đây là cách hiệu quả nhất.

'Hot': Nam chính 'Vị vua huyền thoại' Kartikey Malviya kể về nỗi ám ảnh ở tâm dịch Ấn Độ ảnh 3

Các nghệ sĩ Ấn Độ có hoạt động nào để quảng bá hoạt động phòng chống COVID-19 không?

Chúng tôi thực hiện rất nhiều hoạt động để đảm bảo an toàn giữa dịch COVID-19. Tôi và các bạn nghệ sĩ Ấn Độ khác đăng nhiều thông tin kêu gọi về việc cung cấp giường bệnh và bình oxy. Vì như tôi đã chia sẻ, chúng tôi đã cạn kiệt nguồn Oxy chữa bệnh. Tất cả đều đang cố gắng chống chọi với dịch bệnh.

Người dân Ấn Độ đã chuẩn bị gì để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh? Mọi người có tuân thủ hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 chứ?

Hiện tại, chúng tôi đang thực hiện việc giãn cách xã hội. Mọi người cố gắng ở nhà, nhiều công việc phải dừng lại trong đợt dịch COVID-19 thứ 2. Mọi người ngăn chặn lây nhiễm dịch bệnh với việc tự cách ly tại nhà.

'Hot': Nam chính 'Vị vua huyền thoại' Kartikey Malviya kể về nỗi ám ảnh ở tâm dịch Ấn Độ ảnh 4

Tiêm phòng vaccine ở Ấn Độ như thế nào? Bạn đã được tiêm phòng vaccine chưa?

Hệ thống tiêm phòng ở Ấn Độ vẫn hoạt động rất tốt. Tôi chưa tiêm vì tôi chỉ mới 17 tuổi. Nhưng mẹ, cha và chị tôi đều đã tiêm vaccine. Tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ được tiêm phòng sớm.

Công việc và cuộc sống hằng ngày của bạn có bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch này không? Điều gì đã thay đổi so với các hoạt động, thói quen hằng ngày của bạn vậy?

Cuộc sống của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều bởi đợt dịch cao điểm này. Chúng tôi ở nhà, cũng không được phép rời khỏi nơi cư trú. Nhưng một điều tích cực là tôi có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn.

Cá nhân tôi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi đợt cao điểm dịch này. Đỉnh điểm là tôi bị hoãn kỳ thi ở trường, hiện tôi vẫn đang học lớp 12. Tôi vẫn làm việc như việc ghi hình hiện tại. Nhưng tất cả hoạt động đều phải sử dụng khẩu trang và nước rửa tay. Chúng tôi vẫn rất lo lắng khi quay hình nhưng chúng tôi vẫn cần làm việc. Đây chính là những sự thay đổi mới trong thời gian dịch bệnh.

'Hot': Nam chính 'Vị vua huyền thoại' Kartikey Malviya kể về nỗi ám ảnh ở tâm dịch Ấn Độ ảnh 5

Nhiều nhà hảo tâm đã kêu gọi quyên góp và gửi viện trợ đến Ấn Độ? Bạn cảm thấy thế nào khi biết điều này?

Tôi thấy rất cảm động bởi sự giúp đỡ của các nước bạn. Đất nước của tôi đang gặp rất nhiều khó khăn và các nước bạn đang chung tay giúp đỡ. Vì thế tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn, cảm ơn những bình Oxy, máy thở và những trợ cấp từ các quốc gia.

Chúng ta nên chú ý bảo vệ bản thân, hãy đeo khẩu trang và dùng nước rửa tay thường xuyên nhé. “Stay safe and healthy”. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm