“Hot girl báo chí“: Nghệ thuật nằm bên tay trái

SVVN - Huyền Trang hay còn gọi là Trang Emma, hiện đang là sinh viên chuyên ngành báo Phát thanh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô nàng được biết đến với danh xưng “hot girl báo chí” và sớm bén duyên với nghệ thuật từ đầu năm nhất đại học.

Ngay khi còn nhỏ, Huyền Trang đã có niềm say mê và dành tình yêu đặc biệt cho nghề báo. Bởi vậy, sau khi tốt nghiệp THPT, 10X quyết định nộp hồ sơ xét tuyển vào ngôi trường mơ ước là Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

“Báo chí không phải là cơ duyên mà thật sự là đam mê của mình. Mình đã đầu tư rất nhiều công sức để tham gia ôn luyện và thi tuyển vào trường. Trở thành sinh viên khoa Phát thanh – Truyền hình giúp mình đặt được viên gạch đầu tiên cho mục tiêu trở thành một phát thanh viên, biên tập viên giỏi trong tương lai”, Huyền Trang chia sẻ.

“Hot girl báo chí“: Nghệ thuật nằm bên tay trái ảnh 1

Với kết quả xuất sắc là 3 năm học sinh giỏi và 7,4 điểm bài thi môn năng khiếu, Huyền Trang được nhận vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo phương thức xét tuyển học bạ. Trước đó, Huyền Trang từng là học sinh chuyên Sử của trường THPT Nguyễn Trãi (Hải Dương).

Khi quyết định theo học báo chí, Huyền Trang không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Với tâm lý sợ con gái học báo sẽ vất vả, bố mẹ Trang ngăn cản và định hướng cô đăng ký dự thi vào các ngành học nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, với tình yêu và sự quyết tâm dành cho báo chí, Huyền Trang dần thuyết phục được bố mẹ cho mình theo đuổi đam mê.

Cô gái sinh năm 2000 luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm của mình chính là học tập. Bởi vậy, Huyền Trang luôn dành thời gian để nghiên cứu và hoàn thành các bài tập trên lớp, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ báo chí. Điều này giúp cô bạn duy trì được thành tích học tập khá tốt tại giảng đường.

“Hot girl báo chí“: Nghệ thuật nằm bên tay trái ảnh 2

Sở hữu gương mặt sáng và đôi mắt to, Huyền Trang đã nhanh chóng lọt vào ống kính máy ảnh trong ngày nhập học và được ưu ái với danh hiệu “hot girl báo chí”. Bất ngờ trở nên nổi tiếng giúp Trang nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến của cộng đồng mạng. Cô nàng đã thu hút được hơn 13 nghìn lượt theo dõi trên trang cá nhân.

Không chỉ vậy, đây còn là đòn bẩy giúp Huyền Trang nhanh chóng bén duyên với nghệ thuật ngay từ năm nhất đại học. Ban đầu, Trang nhận được lời mời đi chụp mẫu, chụp lookbook cho các nhãn hàng và nhiếp ảnh gia. Dần dần, cô nàng lấn sân sang diễn xuất và tham gia nhiều bộ phim sitcom thu hút giới trẻ như: Cua Mề, Bầu trời năm ấy, Thanh xuân người cầm bút…

Mới đây, Huyền Trang đảm nhiệm vai chính trong phim ngắn “Dưa hấu và Bạc hà”, được chiếu trong chương trình “Phút cuối 2020” của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Dù đã tham gia nhiều hoạt động bên ngoài, nhưng khi được đóng góp cho các sự kiện của trường vẫn khiến nữ sinh chuyên ngành Phát thanh cảm thấy bồi hồi, xúc động.

“Hot girl báo chí“: Nghệ thuật nằm bên tay trái ảnh 3
“Hot girl báo chí“: Nghệ thuật nằm bên tay trái ảnh 4
“Hot girl báo chí“: Nghệ thuật nằm bên tay trái ảnh 5

Đối với Huyền Trang, làm nghệ thuật không chỉ để thỏa niềm say mê mà còn giúp cô nàng có một khoản thu nhập ổn định. Trang cho biết, lĩnh vực này cũng hỗ trợ rất nhiều cho việc học và theo đuổi nghề báo của cô nàng.

“Nghệ thuật giúp mình phát triển khả năng sáng tạo và xử lý tình huống linh hoạt hơn. Những kỹ năng này giúp mình rất nhiều trong quá trình học tập, đi tác nghiệp và biên tập tin tức. Bên cạnh đó, học báo cũng giúp mình nhạy bén hơn với các xu hướng và định hình phong cách của bản thân, dễ dàng nắm bắt những cơ hội mới”, 10X nói.

Rất có duyên với nghệ thuật, song Huyền Trang không quên ước mơ lớn nhất của mình là trở thành một phát thanh viên, biên tập viên. Đối với nữ sinh Hải Dương, báo chí vẫn mang lại cảm giác yên tâm hơn trong tương lai. Còn nghệ thuật vẫn luôn là nghề tay trái, bổ trợ và giúp Huyền Trang có thêm cảm hứng sáng tạo và là chất xúc tác để cô nàng hoàn thành tốt công việc chính của mình.

“Hot girl báo chí“: Nghệ thuật nằm bên tay trái ảnh 6  Ước mơ lớn nhất của Huyền Trang là trở thành một phát thanh viên giỏi

Vốn là một người cẩn thận và tỉ mỉ, Huyền Trang luôn vạch ra những kế hoạch, mục tiêu cụ thể để phấn đấu hoàn thành. 10X luôn muốn hướng đến hình ảnh một người phụ nữ độc lập, có sự nghiệp vững vàng và chủ động trong cuộc sống.

Huyền Trang nhận định: “Theo mình, quan niệm phụ nữ yếu đuối, cần được yêu thương và bảo vệ không sai. Nhưng nếu người phụ nữ đó vừa xinh đẹp, thông minh, vừa có sự nghiệp riêng và tự chủ về tài chính sẽ còn thu hút và quyến rũ hơn rất nhiều”.

Sắp tới, Huyền Trang sẽ lên kế hoạch rèn luyện ngoại ngữ, bồi dưỡng các kỹ năng mềm và nghiệp vụ báo chí để viết tiếp ước mơ trở thành một phát thanh viên giỏi. Ngoài ra, cô nàng cũng tiếp tục trau dồi các kỹ năng diễn xuất nhằm nắm bắt những dự án nghệ thuật mới, đặc sắc và đa dạng hơn.

“Hot girl báo chí“: Nghệ thuật nằm bên tay trái ảnh 7
“Hot girl báo chí“: Nghệ thuật nằm bên tay trái ảnh 8
“Hot girl báo chí“: Nghệ thuật nằm bên tay trái ảnh 9
Ảnh: NVCC
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.