Hợp tác quốc phòng Việt - Trung: Kiện toàn cơ chế trao đổi 4 cấp

Tướng lĩnh cấp cao Việt Nam và Trung Quốc cũng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trồng cây lưu niệm tại Đồn biên phòng Trà Cổ (Quảng Ninh), chiều 11/3
Tướng lĩnh cấp cao Việt Nam và Trung Quốc cũng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trồng cây lưu niệm tại Đồn biên phòng Trà Cổ (Quảng Ninh), chiều 11/3
TPO - Sáng 11/3, tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đã diễn ra cuộc tọa đàm hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc giữa đoàn đại biểu quân sự cấp cao hai nước

Tiếp tục các hoạt động của chương trình Giao lưu Quốc phòng Biên giới Việt - Trung 2014, sáng 11/3, tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đã diễn ra cuộc tọa đàm hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc giữa đoàn đại biểu quân sự cấp cao hai nước, dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung tướng Thích Kiến Quốc, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng dự và chứng kiến cuộc toạ đàm. Chiều cùng ngày, diễn ra lễ ký biên bản tọa đàm.

Tại tọa đàm, các tướng lĩnh, cán bộ quân đội cấp cao hai nước và lãnh đạo một số tỉnh thành biên giới của Việt Nam đã có những đánh giá tích cực về hiệu quả trong công tác phối hợp, giao lưu giữa các lực lượng bảo vệ biên giới hai bên như gặp gỡ, tuần tra song phương, phòng chống các loại tội phạm...

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục thực hiện tốt thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng; duy trì giao lưu, gặp mặt cấp cao biên giới của hai quân đội; kiện toàn cơ chế trao đổi 4 cấp giữa các quân khu, đồn, trạm biên phòng hai bên; mở rộng tuần tra liên hợp; nhân rộng mô hình kết nghĩa hữu nghị; lập đường dây nóng và máy Fax để liên hệ, thông báo tình hình cho nhau và cùng hiệp thương xử lý các sự vụ xảy ra ở khu vực biên giới; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau trong quá trình hợp tác.

Phát biểu tại tọa đàm, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt - Trung thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, thực sự trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong việc duy trì, giữ vững và củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Về phần mình, Trung tướng Thích Kiến Quốc cho rằng, cuộc gặp lần này là một hoạt động sáng tạo mang tính xây dựng, tăng cường lòng tin và tình hữu nghị giữa hai bên, thúc đẩy hợp tác và trao đổi thiết thực, góp phần đưa quan hệ hai nước, hai quân đội phát triển lành mạnh.

Trong dịp này, hai bên còn có nhiều hoạt động như tham quan một số đồn biên phòng Việt Nam, trồng cây hữu nghị, thị sát đội tuần tra song phương…

Tại buổi tiếp hai đoàn đại biểu quân sự Việt Nam và Trung Quốc tham dự giao lưu, Đại tướng Phùng Quang Thanh đánh giá cao sáng kiến của hai bên trong việc tổ chức các hoạt động giao lưu như lần này cũng như các ý kiến được đưa ra tại cuộc tọa đàm. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cho rằng, ngoài việc hợp tác tốt trên đất liền, việc hợp tác giữa Hải quân và Cảnh sát biển hai nước cần được đẩy mạnh hơn nữa, như giao lưu ở tất cả các cấp, tuần tra chung, diễn tập cứu hộ cứu nạn, tiến tới diễn tập quân sự và chia sẻ thông tin để cùng giữ môi trường hòa bình, ổn định và tin cậy chính trị.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.