Họp mặt kiều bào mừng Xuân Mậu Tý

Họp mặt kiều bào mừng Xuân Mậu Tý
TP - Tối ngày 29/1, tại Nhà khách TPHCM, UBND TPHCM đã tổ chức buổi họp mặt cho hơn 700 kiều bào mừng xuân Mậu Tý 2008.

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch Lê Hoàng Quân thông báo, vừa qua chính quyền TPHCM đã tích cực giải quyết cho 150 kiều bào được mua nhà tại TPHCM theo qui định của Nghị định 09.

Cũng trong buổi họp mặt này, UBND TPHCM đã trao 17 bằng khen cho những cá nhân, tổ chức kiều bào có thành tích đóng góp cho TPHCM. Nổi bật trong đó có: ông Dương David Trung (Việt kiều Hoa Kỳ), chủ đầu tư dự án xử lý chất thải Đa Phước (Bình Chánh, TPHCM) có giá trị vốn 90 triệu USD.

Dự án này đã vận hành từ tháng 11/2007 với công suất 3.000 tấn ngày; ông Yung Cam Meng (Việt kiều Trung Quốc), Chủ tịch HĐQT Siêu Thanh, đơn vị đã sử dụng 373 lao động, có thành tích đóng góp hoạt động xã hội, từ thiện; Giáo sư Phan Văn Trường (Việt kiều Pháp); Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng (Việt kiều Bỉ); Giáo sư Dương Nguyên Vũ (Việt kiều Pháp); Bác sĩ Hà Ngọc Quyền (Việt kiều Pháp); Giáo sư Pierre Dessoutter (Việt kiều Pháp); Giáo sư Cormier Jean Michel (Việt kiều Pháp); Giáo sư Nguyễn Văn Chuyển (Việt kiều Nhật); Bác sĩ Lý Quốc Bằng (Việt kiều Mỹ)…

Ngoài ra có 2 cá nhân nhận bằng khen của Ủy Ban về người Việt ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao): ông Đại Miên Huê (Việt kiều Mỹ), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty TNHH Ngọc Phong, chủ đầu tư Khu công nghiệp và Khu dân cư Xuyên Á (huyện Đức Hòa, Long An) và ông Nguyễn Văn Công (Việt kiều Pháp), đại diện cho “Nhóm Việt kiều” có 11 thành viên đã vận động kinh phí xây 10 cây cầu cho vùng nghèo, vùng sâu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2007.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.