Họp mặt cán bộ Đoàn Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 24/3, tại Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Họp mặt cán bộ Đoàn Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022).
Họp mặt cán bộ Đoàn Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang ảnh 1

Họp mặt cán bộ Đoàn 3 tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang. - Ảnh: Minh Trung

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 91 năm phát triển và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tiếp nối truyền thống vẻ vang, tuổi trẻ Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang thời gian qua đã luôn ra sức thi đua, sáng tạo, xây dựng tổ chức đoàn ngày càng lớn mạnh, các phong trào đoàn đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng thiết thực xã hội; qua đó thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, đóng góp vào thành tựu chung của quê hương trên các lĩnh vực.

Họp mặt cán bộ Đoàn Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang ảnh 2

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cho biết, trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng và của Bác Hồ, lớp lớp thanh niên lúc bấy giờ đã phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp sức trẻ của mình để viết nên những trang sử chói lọi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngày nay, phát huy truyền thống vẻ vang ấy cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ 3 đơn vị: Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị với các phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn Thanh niên. Từ các phong trào, chương trình trên tuổi trẻ 3 đơn vị không chỉ đáp ứng được yêu cầu của xã hội mà còn tạo ra môi trường cho tuổi trẻ học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Họp mặt cán bộ Đoàn Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang ảnh 3

Cựu cán bộ Đoàn vui vẻ gặp nhau

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Cần Thơ phấn khởi về những thành tích mà Đoàn thanh niên 3 đơn vị đã thực hiện thời gian qua. Ông cho rằng, hoạt động của Đoàn thanh niên thật sự phát triển và trưởng thành; qua đó đã định hướng, giáo dục cho lớp cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, hoàn thành các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị mà Đảng, nhân dân giao phó. “Thành quả hôm nay có sự chăm bồi của các thế hệ cán bộ Đoàn Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang qua các thời kỳ, đã gieo mầm, và hướng dẫn các thế hệ cán bộ đương nhiệm để hôm nay bắt đầu ra hoa, kết trái”, ông Hiểu nhấn mạnh.

Họp mặt cán bộ Đoàn Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang ảnh 4

Chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ phát biểu

Chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ chia sẻ rằng, truyền thống của tuổi trẻ 3 tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang đã được vun đắp từ những ngày sục sôi chiến đấu ấy, gian khổ nhưng rất anh dũng, tự hào. Tuổi trẻ 3 đơn vị không ngừng được kế thừa, bổ sung, hoàn thiện và nâng chất, tất cả tạo thành một mạch nối suốt dòng thời gian. Để xứng đáng với ngày hôm qua và đáp ứng yêu cầu của sự phát triển hôm nay, Đoàn là người bạn đồng hành với thanh niên, cùng thanh niên rèn đức, luyện tài, năng động, sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Điều đó đã được thể hiện rõ qua nhiều loại hình, phương thức hoạt động của thanh niên được xã hội và quần chúng nhân dân đánh giá cao, điển hình như: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Tháng thanh niên, hiến máu tình nguyện… là sự chia sẻ có trách nhiệm của tuổi trẻ với đồng bào vùng sâu, vùng xa và trẻ em nghèo khó.

Họp mặt cán bộ Đoàn Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang ảnh 5

Cựu cán bộ Đoàn phát biểu

Theo Bí thư Thành đoàn Cần thơ, Đoàn muốn mạnh phải có cán bộ giỏi, phải thật sự là người thủ lĩnh thanh niên, người cán bộ Đoàn không dùng quyền uy để tập hợp thanh niên mà phải dùng năng lực và trách nhiệm để đoàn kết và hiệu triệu thanh niên. Cán bộ Đoàn phải tích cực vận động ĐVTN tham gia các phong trào cách mạng, gắn phong trào với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng tại địa phương. “Tuổi trẻ thành phố Cần Thơ cũng như tuổi trẻ Sóc Trăng, Hậu Giang luôn mong các cô chú, anh chị nguyên là cán bộ Đoàn qua các thời kỳ tiếp tục quan tâm chăm lo giáo dục, định hướng, bồi đắp niềm tin, khơi dậy trong tuổi trẻ tinh thần vượt khó vươn lên, tạo môi trường giáo dục có tính thực tiễn cao để định hướng cho đội ngũ cán bộ Đoàn trong việc xác định mục tiêu, lý tưởng sống”, chị Ngọc Anh nói.

Họp mặt cán bộ Đoàn Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang ảnh 6

Dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ và Ngân hàng Quân đội (MB bank) trao tặng 10 xe đạp cho 10 em thiếu nhi khó khăn trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ Lư Thị Ngọc Anh trao cờ đăng cai tổ chức Chương trình Họp mặt cán bộ Đoàn 3 tỉnh năm 2024 cho Tỉnh đoàn Sóc Trăng.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.