Hợp đồng thuê nhà của ông Hoàng Văn Nghiên hết hạn từ 20/7/07

Hợp đồng thuê nhà của ông Hoàng Văn Nghiên hết hạn từ 20/7/07
TP - Theo hợp đồng, ban đầu ông Nghiên được thuê biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa đến hết 20/7/04. Sau đó, ông được tiếp tục thuê thêm đến 20/7/07. Vậy, đến thời điểm này, hợp đồng của ông Nghiên đã hết thời hạn hơn 5 tháng.

>> Sẽ dùng biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa làm trụ sở
>> Ông Hoàng Văn Nghiên nói gì về 'chuyện nhà, xe'

Theo Hợp đồng thuê nhà ở số 12631 ngày 20/7/2001 của Cty Kinh doanh nhà số 2 (nay là Cty QL&PT nhà Hà Nội) với ông Hoàng Văn Nghiên-chủ hợp đồng thuê nhà cho thấy:

Ban đầu, ông Nghiên được thành phố cho thuê biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa trong thời hạn 3 năm (20/7/2001-20/7/2004).

Diện tích nhà được thuê là 185,6 m2 nhà/410,9m2 đất.

Tuy nhiên, cũng theo những điều khoản ghi tại hợp đồng này, ông Nghiên chỉ phải trả tiền thuê nhà, không phải trả tiền thuê đất, với giá thuê ưu đãi là: 2.476 đ/m2/tháng.

Tổng số tiền ông Nghiên phải trả để thuê biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa chỉ có 459.688 đồng/tháng.

Sau thời điểm 20/7/2004, ông Nghiên tiếp tục xin gia hạn hợp đồng và được Thành phố tiếp tục cho thuê biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa thêm 3 năm nữa, đến ngày 20/7/2007.

Như vậy, đến thời điểm này hợp đồng thuê nhà của ông Nghiên đã kết thúc, hết thời hạn hơn 5 tháng.

Cơ quan quản lý nhà của thành phố cho biết, sau khi Văn phòng UBND thành phố Hà Nội có Thông báo số 225 ngày 5/10/2006, cơ quan này đã nhiều lần làm việc với cựu Chủ tịch Hoàng Văn Nghiên, tuy nhiên đến nay hợp đồng vẫn chưa được thanh lý theo quy định.

Đồng thời, vì một số lý do, thành phố cũng chưa bố trí được nhà ở cho vị cựu Chủ tịch này.

Xin nhắc lại rằng, ngày 30/6/2006, cựu Chủ tịch Hoàng Văn Nghiên đã ký tên vào “Đơn đề nghị bán nhà ở cho người đang thuê và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở” gửi Cty QL&PT nhà Hà Nội, Sở TN-MT&NĐ Hà Nội để mua biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa.

Trong đơn này, ông Nghiên ghi diện tích nhà xin mua là 185,6m2 trong hợp đồng; phần diện tích ngoài hợp đồng được ông Nghiên ghi là 0m2 (không). Vị cựu Chủ tịch không nhắc đến 225 m2 đất mà ông đang sử dụng không phải trả tiền thuê từ năm 2001 vào đơn xin mua ngôi biệt thự này.

* Được biết, tại dự thảo về phương thức bán và giá bán nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lời cao ở mặt đường, mặt phố và quỹ nhà biệt thự trên địa bàn thành phố Hà Nội (theo Nghị định 61/CP và Nghị quyết 48/2007 của Chính phủ) của thành phố Hà Nội trước kỳ họp HĐND TP Hà Nội tháng 12/2007 ghi nhận: Biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa nằm trong danh mục 30 biệt thự thành phố báo cáo HĐND TP để trình Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương giữ lại, giao thành phố quản lý, khai thác có hiệu quả.

Hiện tờ trình của thành phố về vấn đề này đang được HĐNDTP Hà Nội xem xét, quyết định vào kỳ họp giữa kỳ tới đây (3/2008). 

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.