Hồng Sơn hiến kế cho U23 Việt Nam

Cựu danh thủ Hồng Sơn cùng Hoa hậu Ngọc Hân và Hoa hậu Mỹ Linh.
Cựu danh thủ Hồng Sơn cùng Hoa hậu Ngọc Hân và Hoa hậu Mỹ Linh.
TP - Cựu danh thủ Hồng Sơn đặt niềm tin vào đội tuyển U23 Việt Nam ở chung kết với U23 Uzbekistan, nhất là khi đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV người Hàn Quốc “đa mưu túc trí” Park Hang Seo.

Trước trận đấu tranh đoạt ngôi vương với U23 Việt Nam, U23 Uzbekistan đã cho thấy sức mạnh đáng gờm của mình. Ở vòng bảng, đội bóng của HLV Ravshan Khaydarov thua trận mở màn trước U23 Qatar, nhưng sau đó đã giành chiến thắng 2 trận liên tiếp với cùng tỷ số 1-0 để giành quyền đi tiếp, trong đó có trận loại chủ nhà Trung Quốc. Ở tứ kết, U23 Uzbekistan tạo địa chấn bằng chiến thắng 4-0 trước nhà vô địch Nhật Bản, trước khi đánh bại đương kim á quân Hàn Quốc 4-1 ở bán kết.

“Sẽ là một trận đấu rất khó khăn đối với thầy trò HLV Park Hang Seo. Không riêng gì Việt Nam, vào đến trận chung kết giải U23 châu Á, chắc chắn U23 Uzbekistan là một đội bóng có thực lực. Không phải ngẫu nhiên mà họ hạ gục cả ĐKVĐ Nhật Bản lẫn Á quân Hàn Quốc trong hành trình của mình. Cũng không phải vô cớ mà Uzbekistan thường xuyên góp mặt ở các VCK châu Á. Tôi cho rằng, đây là đối thủ khó chịu nhất đối với thầy trò HLV Park Hang Seo kể từ đầu giải”, cựu danh thủ Hồng Sơn đánh giá về đối thủ U23 Uzbekistan.

“U23 Uzbekistan có lối chơi hiện đại và đa dạng, theo kiểu châu Âu. Cũng tương tự như U23 Australia, U23 Iraq hay U23 Qatar, các cầu thủ U23 Uzbekistan sở hữu lợi thế về thể lực lẫn thể hình tốt hơn U23 Việt Nam. Trong những trận vừa qua, họ đã thể hiện sự lợi hại bằng những cú sút xa và những pha bóng bổng dài. Nếu khắc chế được những vấn đề này, U23 Việt Nam có khả năng giành chiến thắng cao”, cựu tuyển thủ quốc gia “hiến kế” cho U23 Việt Nam trước thềm trận chung kết gặp U23 Uzbekistan.

Trong hành trình vào đến chung kết của U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã cho thấy khả năng “dụng binh” tài tình. Cựu danh thủ Hồng Sơn tin rằng, nhà cầm quân người Hàn đã nghiên cứu kỹ đối phương và chắc chắn sẽ đưa ra đấu pháp hợp lý. “Sẽ không bất ngờ nếu HLV Park Hang Seo tiếp tục sử dụng chiến thuật phòng ngự kín kẽ và phản công chớp nhoáng mà chúng ta đã thành công trước đó, trong trận gặp U23 Uzbekistan. Tuy nhiên, nền tảng thể lực là yếu tố mà chúng ta khó cân bằng nhất nên tôi cho rằng HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục có sự thay đổi nhân sự hợp lý trong đội hình của U23 Việt Nam. Khả năng đọc trận đấu tài tình của HLV Park Hang Seo là điều không phải bàn cãi. Ở trận gần nhất gặp Qatar, ông đã cho thấy nhãn quan tuyệt vời của mình khi tung Đức Chinh vào thay Công Phượng ở đầu hiệp 2, rồi sau đó là Hồng Duy thế chỗ Duy Mạnh. Sự lựa chọn của ông với những quân bài dự bị cuối cùng đều mang hiệu quả không ngờ tới”, cựu danh thủ Hồng Sơn thể hiện niềm tin vào HLV nhà cầm quân người Hàn.

“U23 Uzbekistan có lối chơi hiện đại và đa dạng, theo kiểu châu Âu. Cũng tương tự như U23 Australia, U23 Iraq hay U23 Qatar, các cầu thủ U23 Uzbekistan sở hữu lợi thế về thể lực lẫn thể hình tốt hơn U23 Việt Nam. Trong những trận vừa qua, họ đã thể hiện sự lợi hại bằng những cú sút xa và những pha bóng bổng dài. Nếu khắc chế được những vấn đề này, U23 Việt Nam có khả năng giành chiến thắng cao”, cựu tuyển thủ quốc gia “hiến kế” cho U23 Việt Nam trước thềm trận chung kết gặp U23 Uzbekistan.

MỚI - NÓNG