Hồng Kông muốn chặn sản phụ từ Đại lục

Các sản phụ phải trả 18.000 tệ để được “cò sinh đẻ” đưa từ Thâm Quyến sang Hồng Kông sinh con
Các sản phụ phải trả 18.000 tệ để được “cò sinh đẻ” đưa từ Thâm Quyến sang Hồng Kông sinh con
TP - Việc ngày càng nhiều sản phụ từ Trung Quốc Đại lục sang Hồng Kông đẻ đã gây nên áp lực nặng nề cho các cơ sở y tế, khiến nhà chức trách Hồng Kông đang muốn tìm biện pháp hạn chế.
Các sản phụ phải trả 18.000 tệ để được “cò sinh đẻ” đưa từ Thâm Quyến sang Hồng Kông sinh con
Các sản phụ phải trả 18.000 tệ để được “cò sinh đẻ” đưa từ Thâm Quyến sang Hồng Kông sinh con.

Ngày 30-3 vừa qua, ông Châu Nhất Khâu, Cục trưởng Y tế và Thực phẩm Hồng Kông cho biết, chính quyền đặc khu và các cơ quan y tế cần cùng ngồi bàn cách giải quyết. Ông bày tỏ, dịch vụ y tế ở Hồng Kông trước hết phải ưu tiên phục vụ các sản phụ người bản địa.

Thấy đây là ngành kinh doanh béo bở, các công ty môi giới đã đua nhau ra đời, đón người ngay từ cửa khẩu đưa về các bệnh viện tư nhân để sinh nở. 

Đây là hậu quả một chính sách bất cập của chính quyền Hồng Kông. Năm 2001, Tòa án Hồng Kông đã ra phán quyết chấp thuận trẻ em do các bà mẹ Đại lục sinh ra ở Hồng Kông được quyền cư trú hợp pháp. Điều này đã vô tình làm dấy lên cơn sốt sang Hồng Kông sinh con. Chỉ trong hơn 10 năm, số trẻ em sinh ở Hồng Kông đã tăng vọt từ 620 (năm 2001) lên tới 29.760 (năm 2009) và 41.000 (năm 2010).

Phần lớn các sản phụ Đại lục sang Hồng Kông sinh đẻ là người vi phạm chính sách sinh đẻ kế hoạch. Để sang được Hồng Kông, họ thường phải bỏ một khoản tiền ít nhất 80 000 tệ (tương đương 250 triệu VNĐ) cho đường dây đưa người đi đẻ khép kín từ kiểm tra y tế (khám thai) – đi đẻ - nhận giấy khai sinh – chăm sóc sau khi sinh. Nếu đi từ Thâm Quyến sang Hồng Kông sinh thì chỉ mất 18.000 tệ.

Lan Hương
Theo Báo Quảng Châu

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.