Hong Kong có nữ lãnh đạo đầu tiên

Bà Carrie Lam. (Ảnh: Reuters)
Bà Carrie Lam. (Ảnh: Reuters)
Với số phiếu bầu áp đảo trong bầu cử hôm nay 26/3, bà Carrie Lam chính thức đắc cử để trở thành nữ trưởng đặc khu đầu tiên trong lịch sử của Hong Kong, theo BBC.

Theo BBC, bà Carrie Lam giành 777 phiếu bầu trong tổng số 1.163 phiếu. Với kết quả này, bà Carrie Lam sẽ trở thành nữ trưởng đặc khu đầu tiên trong lịch sử của Hong Kong, kế nhiệm ông Lương Chấn Anh.

Bà Lam, 59 tuổi, đã chiến thắng áp đảo, vượt qua hai đối thủ là ông John Tsang (365 phiếu) và ông Woo Kwok-hing (21 phiếu). Bà sẽ chính thức nhận nhiệm sở vào tháng 7 tới.

Phát biểu với báo giới sau khi kết quả bầu cử được công bố, bà Lam nói: “Điều đầu tiên tôi sẽ làm đó là khôi phục lại xã hội vốn đang bị chia rẽ của chúng ta để chúng ta có thể cùng nhau tiến về phía trước. Nhiệm vụ 5 năm này là một nhiệm vụ vô cùng to lớn. Song tôi sẽ phối hợp với tất cả mọi người để giúp Hong Kong trở nên tốt đẹp hơn”.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.