Hồng Diễm nên đôi với Việt Anh trong phim mới của VFC?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hồng Diễm, Thu Quỳnh và Việt Anh được cho là sẽ góp mặt trong bộ phim mới của VFC mang tên "Người vợ tốt".

Các diễn viên của “Vũ trụ điện ảnh VFC” liên tục “nhá hàng” về loạt phim mới sẽ lên sóng trong thời gian tới.

Mới đây, Thu Quỳnh bất ngờ đổi kiểu tóc xoăn xù mì cùng tạo hình cho nhân vật mới của cô. Nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê sẽ tham gia dự án phim Người vợ tốt, vai An Nguyệt.

Theo nhiều suy đoán của khán giả, bộ phim mới của VFC tiếp tục là một tác phẩm chuyển thể của Hàn Quốc về đề tài pháp luật có tên Người Vợ Tốt (The Good Wife), từng chiếu trên đài cáp tvN năm 2016.

Hồng Diễm nên đôi với Việt Anh trong phim mới của VFC? ảnh 1

Tạo hình nhân vật An Nguyệt trong phim Người vợ tốt được Thu Quỳnh chia sẻ trên trang cá nhân

Cách đây ít ngày, Việt Anh cũng hé lộ ngày khai máy bộ phim Người vợ tốt của đạo diễn - NSƯT Mai Hiền. Nam diễn viên cho biết vai diễn của anh sẽ hoàn toàn khác với những bộ phim trước đây.

Hồng Diễm nên đôi với Việt Anh trong phim mới của VFC? ảnh 2

Việt Anh cùng đoàn phim khai máy Người vợ tốt

Hồng Diễm nên đôi với Việt Anh trong phim mới của VFC? ảnh 3

Cùng thời điểm, Hồng Diễm khiến khán giả tò mò khi quay trở lại màn ảnh sau Hướng dương ngược nắng. Cô chia sẻ những hình ảnh cho vai diễn mới của mình. Theo một số nguồn tin, phim mới của nữ diễn viên đã khởi quay được hai ngày và cô sẽ đóng cặp cùng Việt Anh. Bộ phim dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 9 tới đây.

Hồng Diễm nên đôi với Việt Anh trong phim mới của VFC? ảnh 4Hồng Diễm nên đôi với Việt Anh trong phim mới của VFC? ảnh 5Hồng Diễm nên đôi với Việt Anh trong phim mới của VFC? ảnh 6

Hồng Diễm trở lại màn ảnh nhỏ

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.