Honduras phát hiện số lượng coca lớn kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 1/8, giới chức Honduras cho biết lực lượng chức năng của nước này vừa phát hiện hơn 1,6 triệu bụi lá coca. Đây là đợt thu giữ lớn nhất trong lịch sử chống ma tuý của quốc gia Trung Mỹ này.
Honduras phát hiện số lượng coca lớn kỷ lục ảnh 1

Cây coca

“Đây là vụ thu giữ lịch sử. Chúng tôi đã giáng một đòn nặng nề vào các tổ chức tội phạm ma tuý”, Trung uý Jose Coello, phát ngôn viên các lực lượng vũ trang Honduras, cho biết.

Giới chức Honduras thông báo với báo chí rằng các bụi cây dùng để điều chế cocaine bị phát hiện trong chiến dịch kéo dài 3 ngày vào cuối tuần qua. Họ phát hiện 42 khu nhà trong ít nhất 4 đồn điền ở khu vực núi cao ven biển ở Colon.

Kết quả lần này nâng tổng số bụi coca bị tịch thu trong năm nay lên hơn 2,6 triệu, tăng đáng kể so với gần 425 triệu năm 2020 và 532 triệu bụi năm 2021.

Trong hơn 2 thập kỷ qua, Honduras trở thành nơi trung chuyển cocaine từ Nam Mỹ qua Trung Mỹ lên Mexico và Mỹ.

Tháng 4 năm nay, cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez bị dẫn độ sang Mỹ với cáo buộc dính dáng đến ma tuý.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.