Hơn một triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT

Hơn một triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT
TP - Hôm nay, hơn một triệu thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày đầu tiên. Buổi sáng thi môn Văn, buổi chiều Vật lý. Các địa phương cam kết hỗ trợ tối đa cho thí sinh trong những ngày thi

> Được miễn thi vì “nhập đồng”? 

> Thời tiết khá đẹp trong ngày đầu thi tốt nghiệp

Về cơ bản, cách thức tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay vẫn như những năm trước. Thí sinh giáo dục THPT thi 3 môn thi tự luận (Văn, Địa, Toán) và 3 môn thi trắc nghiệm (Lý, Sinh, Ngoại ngữ).

Thí sinh nào không theo học hết chương trình ngoại ngữ THPT hiện hành hoặc có khó khăn về điều kiện dạy học được thi thay thế môn Ngoại ngữ bằng môn Lịch sử và thi theo hình thức tự luận.

> Lịch thi tốt nghiệp THPT 2011

Thí sinh giáo dục thường xuyên THPT thi 4 môn tự luận (Văn, Địa, Toán, Sử) và 2 môn trắc nghiệm (Lý, Sinh).

Thời gian làm bài tự luận là 150 phút/ môn với các môn Văn, Toán; 90 phút/ môn với các môn Địa, Sử. Thời gian làm bài thi trắc nghiệm là 60 phút/ môn.

> Nhiều thí sinh 'thủ' phao trước giờ thi môn Văn

Việc tổ chức thi theo cụm trường năm nay được thực hiện linh hoạt hơn. Theo điều kiện cụ thể của địa phương, một cụm có thể nhiều trường nhưng cũng có thể chỉ 1 trường riêng lẻ.

> Sĩ tử tranh thủ ôn bài trước giờ thi

Năm nay, Bộ GD&ĐT vẫn duy trì lực lượng thanh tra ủy quyền thanh tra, giám sát công tác sao in đề thi, coi thi. Mỗi tỉnh/thành phố có một đoàn thanh tra từ 6 đến 11 thành viên là cán bộ giảng viên các trường ĐH, CĐ được điều động làm thanh tra thi tốt nghiệp phổ thông.

> Sĩ tử đến Văn Miếu cầu may trước ngày thi

Nét mới của năm nay so với năm ngoái trong tổ chức hoạt động lực lượng thanh tra ủy quyền là phân công mỗi thành viên trong đoàn cắm chốt từ một buổi đến một ngày tại một hội đồng coi thi (năm ngoái, thanh tra ủy quyền chỉ thanh tra lưu động, trừ thanh tra giám sát tại hội đồng sao in đề thi).

Đi chùa khấn vái mong thi cử đỗ đạt Ảnh: Tường Kha
Đi chùa khấn vái mong thi cử đỗ đạt Ảnh: Tường Kha.

Một lãnh đạo Cục Khảo thí & Kiểm định Chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết: “Các địa phương có địa bàn rộng, đông thí sinh đăng ký dự thi như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Thanh Hóa... và các tỉnh vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đều có phương án dự phòng vận chuyển đề thi, bài thi kịp thời, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong điều kiện thời tiết xấu nhất”.

> It nhất 50% câu hỏi vận dụng kiến thức

Sáng mai, thí sinh dự thi môn Địa lý, buổi chiều thi Sinh.

Theo tổng hợp của Bộ GD&ĐT, cả nước có 1.053.081 thí sinh dự thi ở 2.432 hội đồng thi, tăng gần 3.000 thí sinh so với kỳ thi năm ngoái.

Hà Nội là địa phương có nhiều thí sinh dự thi nhất: 79.875, trong đó có 72.994 thí sinh dự thi giáo dục THPT. Các địa phương có nhiều thí sinh xếp sau Hà Nội là TP Hồ Chí Minh (69.724); Thanh Hoá (51.984); Nghệ An (45.123); Đồng Nai (30.746); Hải Phòng (26.762); Đăk Lăk (26.102)...

Lai Châu là nơi có ít thí sinh dự thi nhất: 2.295. Một số địa phương có số thí sinh dự thi thấp gồm: Kon Tum (3.816); Bắc Kạn (4.001).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG