Hơn 9 năm tù cho kẻ khống chế con tin ở Thanh Xuân Bắc

Bị cáo trong phiên xử ngày 16/4
Bị cáo trong phiên xử ngày 16/4
TPO - Khống chế nạn nhân để cướp, song bất thành, gã trai lập tức chuyển hướng sang khống chế, gây thương tích cho hàng loạt bị hại tiếp theo, hòng đối phó với lực lượng chức năng.

Ngày 16/4, TAND quận Thanh Xuân đã tuyên 9 năm 3 tháng tù đối với bị cáo Trần Thanh Bình (SN 1986, ở phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) về các hành vi cướp tài sản, cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật.

Tài liệu cáo buộc thể hiện, tháng 9/2014, Bình nghỉ việc tại một công ty kinh doanh đá ở Quảng Ninh, lên Hà Nội (ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) kiếm kế sinh nhai. Ngày 15/9/2014, sau khi tiêu xài hết số tiền dự trữ, Bình nảy sinh ý định cướp tài sản, lập tức mang theo dao nhọn, bắt xe bus, lang thang khu vực quận Thanh Xuân để tìm sơ hở.

Khoảng 1h ngày 16/9/2014, Bình đi đến khu tập thể Thanh Xuân Bắc và ngủ tại đây. Nửa tiếng sau, bà Đỗ Thị Ánh Hồng (SN 1966) mở cửa đi chợ. Nghe tiếng động, Bình phát hiện bà Hồng, liền nảy sinh ý định cướp tài sản.

Quá trình phạm tội, Bình đã gây thương tích cho bà Hồng, và khống chế hai người cháu của bà này. Đến 10h45 phút, ngày 16/9, sau nhiều giờ thương thuyết, vận động, Bình đã buông hung khí, quy hàng.

MỚI - NÓNG