Hơn 9.800 cử tri vùng biên Kon Tum tham gia bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 9.800 cử tri ở 6 xã đặc biệt khó khăn của huyện biên giới Đăk Glei và 45 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Xú (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) đã hoàn thành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và đảm bảo tiến độ bầu cử tại các xã vùng biên giới, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Kon Tum đã báo cáo, xin ý kiến và được Hội đồng Bầu cử Quốc gia thống nhất cho tổ chức bầu cử trước một ngày vào 22/5 đối với một số điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh này.

Các địa phương được bầu cử sớm ở tỉnh này gồm 6 xã: Ngọc Linh, Mường Hoong, Đăk Man, Đăk Plô, Đăk Nhoong, Đăk Long (huyện Đăk Glei) với 35 khu vực bỏ phiếu, 9.722 cử tri; tại Đồn Biên phòng xã Đăk Xú (huyện Ngọc Hồi) có 1 khu vực bỏ phiếu với 45 cử tri.

Hơn 9.800 cử tri vùng biên Kon Tum tham gia bầu cử ảnh 1
Người dân xã Đak Man, huyện Đak Glei giữ khoảng cách để phòng COVID-19 trong lúc chờ đến lượt bỏ phiếu
Hơn 9.800 cử tri vùng biên Kon Tum tham gia bầu cử ảnh 2

Cử tri ngồi xếp hàng chờ bỏ phiếu trước Nhà rông thôn Măng Khênh, xã Đăk Man, huyện Đắk Glei

Hơn 9.800 cử tri vùng biên Kon Tum tham gia bầu cử ảnh 3

Theo ghi nhận vào sáng nay, toàn bộ cử tri ở 6 xã của huyện Đăk Glei đã đến các điểm bầu cử. Để đảm bảo công tác phòng chống COVID-19, các điểm bầu cử tại huyện này được kẻ vạch, xếp sẵn mỗi ghế có khoảng cách 2 mét để người dân đến ngồi, đợi đo thân nhiệt, khử khuẩn trước khi bỏ phiếu. Việc bầu cử diễn ra nghiêm túc, gọn gàng.

Hơn 9.800 cử tri vùng biên Kon Tum tham gia bầu cử ảnh 4

Cử tri thôn Măng Khênh bỏ phiếu cho đại biểu mình tín nhiệm

Tại khu vực bỏ phiếu số 3, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, khu vực bầu cử tại nhà rông thôn Măng Khênh với 367 cử tri. Là một trong những người có mặt sớm nhất, từ 6h sáng, già làng A Rom (70 tuổi, thôn Măng Khênh) nói: “Mấy ngày nay, dân làng mình gác lại chuyện nương rẫy, tới nhà rông tìm hiểu về tiểu sử của người ứng đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Mình cũng dặn người dân trong thôn hãy tìm hiểu thật kỹ rồi mới bỏ phiếu để sau này có người tâm huyết, vì dân, giúp bà con mình phát triển kinh tế, thoát nghèo”.

Hơn 9.800 cử tri vùng biên Kon Tum tham gia bầu cử ảnh 5

Già A Rom đến làm thủ tục bỏ phiếu

Theo ông Đỗ Sum, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Đắk Glei, đến giữa chiều 22/5, cuộc bầu cử sớm trên địa bàn huyện Đắk Glei đã thành công tốt đẹp, tinh thần bà con rất phấn khởi. Công tác đảm bảo an ninh và công tác phòng chống dịch Covid – 19 thực hiện tốt.

Riêng Đồn Biên phòng Đăk xú (huyện Ngọc Hồi) thuộc khu vực bỏ phiếu số 7, được tổ chức bỏ phiếu bầu cử 3 cấp; trong đó, bầu 3 đại biểu Quốc hội, 5 đại biểu HĐND tỉnh, 4 đại biểu HĐND huyện, không bầu đại biểu HĐND cấp xã.

Đến 8h30 cùng ngày, công tác bầu cử ở Đồn Biên phòng Đăk Xú đã hoàn thành. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%.

MỚI - NÓNG