Hơn 82.000 thí sinh thi đánh giá năng lực tranh suất vào đại học

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 27/3, khoảng 82.400 thí sinh bước vào kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt một do ĐHQG TPHCM tổ chức. Kỳ thi diễn ra cùng lúc tại 17 địa phương, với 36 cụm thi, 80 địa điểm thi.

Trong số 17 địa phương diễn ra kỳ thi, TPHCM có số lượng đông nhất với khoảng 42.000 thí sinh và 32 địa điểm.

Video khung cảnh bên trong điểm thi số 15 trường ĐH Quốc Tế

Hơn 82.000 thí sinh thi đánh giá năng lực tranh suất vào đại học ảnh 1

Thí sinh tại phòng thi đánh giá năng lực

Ghi nhận tại điểm thi Trường ĐH Quốc tế, nhiều thí sinh có mặt từ khá sớm để tranh thủ trò chuyện với bạn bè hoặc xem lại bài vở, thực hiện các thủ tục phòng dịch.

Còn tại điểm thi Trường ĐH Bách khoa TPHCM, một số thí sinh đến khá cận giờ thi nên phải "chạy nước rút" để vào phòng thi trong sự lo lắng.

Được biết, đây là năm thứ 5 kỳ thi được tổ chức và cũng là năm có số TS dự thi nhiều nhất để tranh suất vào ĐH-CĐ. Năm nay, kỳ thi diễn ra cùng lúc tại 17 địa phương, với 36 cụm thi, 80 địa điểm thi. Việc mở rộng số điểm thi ở nhiều địa phương để thuận tiện đi lại cho thí sinh trong việc đi lại…

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên công tác phòng dịch cũng được triển khai nghiêm ngặt tại từng điểm thi như đo thân nhiệt, bố trí phòng y tế, trang bị khử khuẩn… Thí sinh cũng được yêu cầu phải khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid trong vòng 48 tiếng trước giờ thi. Những TS đang là F0, cách ly y tế hay có những biểu hiện liên quan đến COVID-19 như sốt, ho, khó thở…cũng sẽ không được dự thi.

Dưới đây là hình ảnh thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức:

Hơn 82.000 thí sinh thi đánh giá năng lực tranh suất vào đại học ảnh 2
Hơn 82.000 thí sinh thi đánh giá năng lực tranh suất vào đại học ảnh 3

Tình nguyện viên hướng dẫn thí sinh

Hơn 82.000 thí sinh thi đánh giá năng lực tranh suất vào đại học ảnh 4

Có thí sinh đến trễ phải chạy hối hả vào phòng thi

Hơn 82.000 thí sinh thi đánh giá năng lực tranh suất vào đại học ảnh 5

Nhiều thí sinh thong thả giao lưu cùng nhau

Hơn 82.000 thí sinh thi đánh giá năng lực tranh suất vào đại học ảnh 6
Hơn 82.000 thí sinh thi đánh giá năng lực tranh suất vào đại học ảnh 7

Thí sinh dò số báo danh, phòng thi

Hơn 82.000 thí sinh thi đánh giá năng lực tranh suất vào đại học ảnh 8

Cán bộ coi thi họp trước giờ làm nhiệm vụ

Hơn 82.000 thí sinh thi đánh giá năng lực tranh suất vào đại học ảnh 9

Có thí sinh căng thẳng, hồi hộp trước giờ thi

Hơn 82.000 thí sinh thi đánh giá năng lực tranh suất vào đại học ảnh 10

Thí sinh điền thông tin vào bài thi

Hơn 82.000 thí sinh thi đánh giá năng lực tranh suất vào đại học ảnh 11

Giám thị khui bài thi...

Hơn 82.000 thí sinh thi đánh giá năng lực tranh suất vào đại học ảnh 12

... và phát đề thi


Tham gia kỳ thi, thí sinh sẽ làm một bài thi dưới dạng trắc nghiệm với 120 câu, trong 150 phút. Đề thi có ba phần, sử dụng ngôn ngữ (40 câu); toán học, tư duy logic và phân tích số liệu (30 câu) và phần giải quyết vấn đề (50 câu). Thí sinh chỉ ra về khi hết thời gian làm bài và không được mang đề thi hay cả giấy nháp ra khỏi khu vực thi. Kết quả của kỳ thi này được hơn 80 trường ĐH-CĐ sử dụng.

Hơn 1.275 thí sinh dự kỳ thi đánh giá năng lực tại Kiên Giang

Sáng 27/3, hơn 1.275 thí sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau dự thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tại cụm thi Trường Đại học Kiên Giang, đợt 1 năm 2022.

Hơn 82.000 thí sinh thi đánh giá năng lực tranh suất vào đại học ảnh 13

Thí sinh xem sơ đồ phòng thi tại điểm thi Trường Đại học Kiên Giang.

TS. Nguyễn Tuấn Khanh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang cho biết, từ sáng sớm, các thí sinh đã được phụ huynh và thầy cô đưa đến điểm thi. Trước khi vào phòng thi, các thí sinh khai báo y tế và đo thân nhiệt đảm bảo 5K trong phòng chống dịch COVID-19. Riêng với các thí sinh có sai sót giấy tờ, quên giấy báo dự thi Hội đồng thi đã bố trí bộ phận hỗ trợ để giúp thí sinh thực hiện việc thay đổi và cam kết trước khi vào phòng thi, đảm bảo kỳ thi an toàn và hiệu quả.

Hơn 82.000 thí sinh thi đánh giá năng lực tranh suất vào đại học ảnh 14

Thí sinh tự tin trước khi bước vào kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM tại điểm thi.

Bạn Huỳnh Lư Yến Ngọc, học sinh lớp 12 Trường THPT An Biên (Kiên Giang), chia sẻ: “Đây là kỳ thi mà em mong đợi, hiện tại em đã sẵn sàng cho kỳ thi vì trước đó em đã ôn luyện và giải thử những đề đơn giản, lần này em đăng ký dự thi để thử sức mình và lấy điểm xét vào trường đại học mà em thích”.

Hơn 82.000 thí sinh thi đánh giá năng lực tranh suất vào đại học ảnh 15
Gần 130 giám thị gác thi họp hội đồng trước khi kỳ thi bắt đầu.

Lần này, Trường Đại học Kiên Giang đã phối hợp Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh bố trí 42 phòng thi, cùng hơn 140 nhân sự làm công tác tổ chức, coi thi; chuẩn bị các phương án dự phòng, đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19. Đây là năm đầu tiên Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tại Trường Đại học Kiên Giang nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh ở tỉnh Kiên Giang và các tỉnh lân cận tham gia dự thi.

Hơn 82.000 thí sinh thi đánh giá năng lực tranh suất vào đại học ảnh 16

Hội đồng thi kiểm tra đề thi.

Trước đó, Trường Đại học Kiên Giang đã phối hợp cùng với các trường THPT các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau khuyến khích các em học sinh lớp 12 thực hiện thi đánh giá năng lực. Đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí di chuyển để thí sinh có thể đến Trường Đại học Kiên Giang tham gia dự thi.

Hơn 82.000 thí sinh thi đánh giá năng lực tranh suất vào đại học ảnh 17

Thí sinh điều chỉnh sai sót thông tin trước khi bước vào phòng thi

TS. Nguyễn Tuấn Khanh đánh giá công tác phối hợp tổ chức thi tốt, thuận lợi; số lượng cán bộ coi thi không có biến động do COVID-19, đảm bảo đầy đủ các điều kiện coi thi; cán bộ giám sát, cùng các bộ phận thực hiện nghiêm túc, đúng giờ, đúng theo quy định.

Hơn 82.000 thí sinh thi đánh giá năng lực tranh suất vào đại học ảnh 18

Hơn 1.275 thí sinh ở các trường THPT tại tỉnh Kiên Giang và các tỉnh lân cận tại điểm thi Trường Đại học Kiên Giang.

“Năm nay Trường Đại học Kiên Giang sẽ sử dụng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh làm phương thức xét tuyển vào 20 ngành đào tạo của Trường bên cạnh phương thức xét tuyển bằng phiếu điểm tốt nghiệp THPT và xét tuyển học bạ”, TS. Nguyễn Tuấn Khanh nói.

Hơn 82.000 thí sinh thi đánh giá năng lực tranh suất vào đại học ảnh 19

Thí sinh vào phòng dự thi tại điểm thi Trường Đại học Kiên Giang. Ảnh: Như Ngọc.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.