Hơn 72.000 ô tô từ Indonesia xuất sang Việt Nam trong năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong năm qua, Indonesia là nước xuất khẩu ô tô nhiều nhất về Việt Nam. Tuy nhiên, các sản phẩm đến từ quốc gia này chủ yếu tập trung vào phân khúc xe giá rẻ, có tổng kim ngạch chỉ đạt 1,05 tỷ USD. 

Cụ thể, Indonesia và Thái Lan là hai nước xuất khẩu nhiều ô tô nhất trong năm qua. Đặc biệt, Indonesia đã vượt qua Thái Lan, trở thành quốc gia dẫn đầu về cung cấp ô tô cho thị trường Việt với 72.671 chiếc, có tổng kim ngạch 1,05 tỷ đồng, chiếm thị phần 41,9%.

Hơn 72.000 ô tô từ Indonesia xuất sang Việt Nam trong năm 2022 ảnh 1

Tuy nhiên, tổng kim ngạch Việt Nam nhập khẩu ô tô từ Indonesia chưa cao bằng Thái Lan. Dù chỉ xuất khẩu 72.032 xe hơi về Việt Nam, tổng giá trị lượng xe hơi đến từ Thái Lan lên đến 1,43 tỷ USD. Đáng chú ý, ô tô có nguồn gốc Thái Lan, Indonesia tiếp tục được miễn thuế nhập khẩu khi về Việt Nam cho đến năm 2027 thông qua Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA).

Ngoài ra, Trung Quốc vẫn ở vị trí thứ 3 với 17.340 xe xuất khẩu vào Việt Nam, chiếm khoảng 10% thị phần, đạt kim ngạch 714,5 triệu USD. Những sản phẩm đến từ Trung Quốc hầu hết là xe tải, xe chuyên dụng nên có giá trị khá cao.

Ba thị trường kể trên có tỷ lệ lượng ô tô nhập khẩu tại Việt Nam lên đến 93,4%. Cùng với đó, một số quốc gia khác xuất khẩu ô tô về nước ta như Đức, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản,... có tổng số lượng 11.424 chiếc, chiếm 6,6%.

Trong cả năm 2022, Việt Nam nhập khẩu 173.467 ô tô, đạt tổng kim ngạch 3,84 tỷ USD, lần lượt tăng 8,5% và 5,1% so với năm 2021. Đồng thời, tổng lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước cả năm 2022 ước tính lên tới 439.600 chiếc, tăng 14,9% so với năm trước đó.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.