Hơn 700 sinh viên dự kỳ thi Olympic Tin học và lập trình quốc tế 2019

BTC trao giải vô địch cuộc thi lập trình viên ICPC Việt Nam cho đội thi đến từ ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Các đội thi có thành tích cao tại cuộc thi ICPC Việt Nam cũng tham dự kỳ thi ICPC Châu Á lần này
BTC trao giải vô địch cuộc thi lập trình viên ICPC Việt Nam cho đội thi đến từ ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Các đội thi có thành tích cao tại cuộc thi ICPC Việt Nam cũng tham dự kỳ thi ICPC Châu Á lần này
TPO - Sáng 4/12, tại trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) chính thức khai mạc kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 28, kỳ thi Procon Việt Nam và kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ICPC khu vực châu Á năm 2019.

Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 28, kỳ thi Procon Việt Nam và kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ICPC khu vực châu Á được tổ chức đồng thời tại ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) từ ngày 4/12 đến ngày 7/12 với sự tham dự của hơn 700 sinh viên công nghệ thông tin xuất sắc đến từ 100 trường ĐH, CĐ từ khắp mọi miền trên cả nước và các nước châu Á.

Trong đó, kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên có gần 486 thí sinh chính thức, tranh tài ở 5 khối thi:  Khối thi cá nhân Siêu Cup, Khối thi cá nhân Chuyên Tin học, Khối thi cá nhân không Chuyên Tin học, Khối thi cá nhân Cao đẳng và Khối thi tập thể Phần mềm nguồn mở.

Ở khối thi cá nhân Siêu cúp, cơ cấu giải thưởng gồm 1 cúp vô địch và 2 cúp bạc. Ở các khối thi khác, cơ cấu giải thưởng gồm 1 cúp vô địch và các giải nhất, nhì, ba (số lượng tùy thuộc vào kết quả thi)

Hơn 700 sinh viên dự kỳ thi Olympic Tin học và lập trình quốc tế 2019 ảnh 1 Vì 3 cuộc thi được tổ chức đồng thời nên số lượng sinh viên tham dự lên đến hơn 700 thí sinh. Các thí sinh đến từ 100 trường ĐH, CĐ trên cả nước và châu Á

Năm 2019 là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi lập trình đối kháng PROCON theo tiêu chuẩn Nhật Bản với sự tranh tài của 30 đội tuyển đến từ các trường ĐH, CĐ trên cả nước.

Theo ThS Nguyễn Long, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam, đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện, tại kỳ thi PROCON, các thí sinh sẽ được thi đối kháng trực tuyến trên hệ thống máy tính để giải 12 đề thi, bài thi sẽ được chấm điểm tại chỗ và cập nhật kết quả ngay lập tức.

Kỳ thi ICPC Châu Á thu hút sự tham gia của 112 đội tuyển, trong đó có 95 đội Việt Nam và 17 đội thi Quốc tế đến từ các quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Indonesia, Myanma... Nhiều đội tuyển quốc tế đến từ các trường mạnh và nổi tiếng trong cuộc thi ICPC Thế giới như: Đại học Pekin, ĐH Giao thông Thượng Hải, ĐH Quốc gia Kyoto, ĐH Quốc gia Singapore...

Các đội tuyển đạt giải cao sẽ được lựa chọn tham dự Chung kết ICPC toàn cầu tổ chức vào tháng 6/2020 tại Moscow (Liên bang Nga).

Hơn 700 sinh viên dự kỳ thi Olympic Tin học và lập trình quốc tế 2019 ảnh 2 Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam trao bằng khen cho các đơn vị có đóng góp lớn trong công tác tổ chức cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên và ICPC

Tại kỳ thi Olympic Tin học và ICPC năm nay, có nhiều thí sinh và đội tuyển đã đạt huy chương ICPC toàn cầu, huy chương Olympic Tin học Quốc tế tham dự, nhiều thí sinh từng thực tập tại những công ty công nghệ lớn như Facebook, Google, Garena...

Theo ông Nguyễn Long, việc kết nối cả 3 cuộc thi: Olympic Tin học, PROCON và ICPC Quốc tế đã nâng quy mô quốc gia và quốc tế của kỳ thi lên một tầm mới, qua đó, khẳng định khả năng hội nhập của tuổi trẻ Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

“Cuộc thi còn chú trọng rèn luyện kỹ năng làm việc tập thể, phát hiện ra nhiều cá nhân xuất sắc về công nghệ thông tin nói chung và lập trình nói riêng. Từng bước đưa thương hiệu các trường ĐH, CĐ Việt Nam sáng vai trong top 100 trường ĐH, CĐ hàng đầu thế giới về công nghệ thông tin”, ông Long nói.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.