Hơn 670.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, một thí sinh đăng ký 99 nguyện vọng

0:00 / 0:00
0:00
Hơn 670.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, một thí sinh đăng ký 99 nguyện vọng
TPO - Tính đến 16h42 đã có 791.938 thí sinh đăng ký với tổng cộng 3.831.095 nguyện vọng. Thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng nhất tới 99 nguyện vọng.

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, trung bình mỗi thí sinh đăng ký 5 nguyện vọng, tổng số nguyện vọng đã đăng ký là 3.115.261. Trong đó, 50% thí sinh đăng ký trực tuyến và 50% đăng ký trực tiếp.

Năm 2020, cả nước có 900.152 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT có 51.712 thí sinh tự do (chiếm 5,74%).

Trong đó, có 643.122 thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ tổng số lượng nguyện vọng là 2.490.171; nguyện vọng 1 là 640.637, nguyện vọng 2 là 519.449, nguyện vọng 3 là 408.519, nguyện vọng 4 là 293.587, nguyện vọng 5 là 212.560 và nguyện vọng còn lại là 415.419.

Về bài thi tổ hợp, phần đông thí sinh đăng ký bài thi tổ hợp khoa học xã hội (498.516 thí sinh, chiếm 55,38%); số thí sinh đăng ký tổ hợp khoa học tự nhiên chỉ chiếm 32,9% (số lượng là 296.158 thí sinh).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.