Hơn 638.000 cử tri Đà Nẵng nô nức đi bầu cử

Hơn 638.000 cử tri Đà Nẵng nô nức đi bầu cử
TPO -  Sáng 22/5, tại TP Đà Nẵng, hơn 638.000 cử tri đã nô nức đi bỏ phiếu tại 538 tổ bầu cử. 

Tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy Đà Nẵng cùng hơn 1370 cử tri đã tiến hành bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội khóa 14 và Đại biểu HĐND các cấp năm 2016 – 2021.

Hơn 638.000 cử tri Đà Nẵng nô nức đi bầu cử ảnh 1

Kiểm tra thùng phiếu trước khi tiến hành bỏ phiếu tai khu vực bỏ phiếu số 2 (Đà Nẵng). Ảnh Nguyễn Thành

Hơn 638.000 cử tri Đà Nẵng nô nức đi bầu cử ảnh 2

Niêm yết các thùng phiếu sau khi đã kiểm tra. Ảnh Nguyễn Thành

Hơn 638.000 cử tri Đà Nẵng nô nức đi bầu cử ảnh 3

Ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy Đà Nẵng bỏ phiếu bầu cử. Với sự chuẩn bị chu đáo, ông Anh tin tưởng 100% cử tri Đà Nẵng sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra những người có đức có tài, tâm huyết phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Ảnh Nguyễn Thành

Hơn 638.000 cử tri Đà Nẵng nô nức đi bầu cử ảnh 4

Người dân phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng nhận phiếu để bầu cử. Ảnh Nguyễn Thành

Hơn 638.000 cử tri Đà Nẵng nô nức đi bầu cử ảnh 5

Các xơ của Tu viện dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng đi bỏ phiếu bầu. Ảnh Nguyễn Thành

Hơn 638.000 cử tri Đà Nẵng nô nức đi bầu cử ảnh 6

Ba cử tri trẻ gồm Huỳnh Kim Ngân, Lê Thị Thanh Phương và Nguyễn Thị Yến Nhi (cùng 17 tuổi) lần đầu tiên đi bỏ phiếu bầu. Ảnh Nguyễn Thành

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.