Hơn 500 người căng mình giữa biển lửa cứu rừng thông ở Quảng Bình

Khu rừng thông hơn 30 ha gặp hỏa hoạn.
Khu rừng thông hơn 30 ha gặp hỏa hoạn.
TPO - Ngọn lửa bùng phát dữ dội ở khu rừng thông rộng hơn 30 ha. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, lực lượng kiểm lâm và dân quân tự vệ địa phương đã được huy động để dập lửa.

Vào khoảng 10h hôm nay (30/6), người dân phát hiện khu rừng thông hơn 30 ha ở khu vực Đá Nhảy, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) bị cháy dữ dội. Thời tiết khô nắng kèm gió Tây Nam thổi mạnh khiến ngọn lửa lan nhanh.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động hơn 500 người gồm cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Bình và lực lượng dân quân tự vệ địa phương, tới hiện trường dập lửa.

Hơn 500 người căng mình giữa biển lửa cứu rừng thông ở Quảng Bình ảnh 1 Hơn 500 người đã được huy động để dập lửa.
Để khống chế ngọn lửa một cách an toàn và hiệu quả lực lượng chức năng phải mở một đường băng trắng rộng hơn 5m, dài hơn 2km kéo dài qua các ngọn đồi để đón đường lửa.

Sau hơn 8 giờ căng mình dập lửa, đến khoảng 18h cùng ngày, các lực lượng chức năng cơ bản khống chế được đám cháy. Theo thống kê sơ bộ hơn 5 ha rừng thông đã bị lửa thiêu rụi.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.