Hơn 500 công nhân được chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 tại An Giang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hơn 500 thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh An Giang được khám bệnh, chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19.
Hơn 500 công nhân được chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 tại An Giang ảnh 1

Khám bệnh cho thanh niên công nhân

Ngày 10/7, Tỉnh Đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và TCP Việt Nam tổ chức hành trình "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022 – Chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 cho thanh niên công nhân".

Hơn 500 công nhân được chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 tại An Giang ảnh 2

Theo đó, chương trình diễn ra tại Nhà thiếu nhi tỉnh An Giang, với hơn 500 thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh được khám bệnh, sàng lọc bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19.

Hơn 500 công nhân được chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 tại An Giang ảnh 3

Đồng thời, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cũng tiến hành tư vấn qua app và qua tổng đài cho 5.000 công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

Hơn 500 công nhân được chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 tại An Giang ảnh 4

Anh Trịnh Trung Hiếu, nhân viên công ty Mega ở phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên chia sẻ: “Chương trình rất ý nghĩa, giúp cho công nhân đỡ chi phí và được khám bệnh, khám tổng quát chứ không riêng hậu COVID-19. Hơn nữa, còn được các y, bác sỹ nhiệt tình, vui vẻ giúp đỡ”.

Anh Phan Duy Bằng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang cho biết, đây là hoạt động nhằm chia sẻ, giúp đỡ công nhân khó khăn được chăm sóc sức khỏe. Từ đó thấy được vai trò, trách nhiệm của Hội LHTN trong việc đồng hành, hỗ trợ thanh niên, đặc biệt là công nhân.

MỚI - NÓNG