Hơn 500 bác sĩ, tình nguyện viên Hải Dương, Bình Phước chi viện Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
Hơn 500 bác sĩ, tình nguyện viên Hải Dương, Bình Phước chi viện Bình Dương
TPO - Ngày 19/7, 300 nhân viên y tế tình nguyện và 30 bác sĩ ở Bình Phước đã lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh Bình Dương với tinh thần “Bình Phước san sẻ yêu thương, cùng Bình Dương vượt qua đại dịch”.

Theo đó, 300 nhân viên y tế tình nguyện đến từ các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh sẽ tham gia vào việc lấy mẫu xét nghiệm diện rộng tại thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát và thị xã Tân Uyên với số lượng trên 500 ngàn mẫu. Ngoài ra, 30 bác sĩ điều trị cũng sẽ trực tiếp tham gia công tác điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Hơn 500 bác sĩ, tình nguyện viên Hải Dương, Bình Phước chi viện Bình Dương ảnh 1

Đoàn xe từ Bình Phước đến chi viện Bình Dương

Đoàn chi viện Bình Phước cũng hỗ trợ 37 tấn hàng nhu yếu phẩm và thực phẩm tươi sống được vận động từ các hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất nông sản trên địa bàn để hỗ trợ nhân dân vùng dịch tỉnh Bình Dương.

Trước đó, đêm ngày 18/7, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương với 209 cán bộ giảng viên, sinh viên tình nguyện vào tỉnh Bình Dương tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Hơn 500 bác sĩ, tình nguyện viên Hải Dương, Bình Phước chi viện Bình Dương ảnh 2

Đoàn cán bộ, sinh viên Hải Phòng đến Bình Dương hỗ trợ

Tương tự, ngày 6/7, 350 cán bộ sinh viên có kinh nghiệm của Trường Đại học Y Hà Nội sẽ vào Bình Dương chi viện chống dịch trong bối cảnh dịch bệnh ở đây ngày càng phức tạp.

Ngày 16/7, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng cử đoàn công tác gồm 108 cán bộ, sinh viên của nhà trường lên đường, hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng chống dịch COVID-19.

Hơn 500 bác sĩ, tình nguyện viên Hải Dương, Bình Phước chi viện Bình Dương ảnh 3
Hơn 500 bác sĩ, tình nguyện viên Hải Dương, Bình Phước chi viện Bình Dương ảnh 4

Đoàn tình nguyện viên Hà Nội chi viện Bình Dương

Tất cả tình nguyện viên đến Bình Dương đã được tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 và xét nghiệm âm tính. Nhà trường cũng đã tổ chức đào tạo, tập huấn bài bản về truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm và chăm sóc bệnh nhân COVID-19 cho đoàn cán bộ, sinh viên trước khi đi Bình Dương hỗ trợ.

Các đoàn tình nguyện viên đến hỗ trợ Bình Dương sẽ được Sở Y tế tỉnh này bố trí nơi ở các điểm phù hợp, thuận lợi đi lại nhất trong quá trình làm việc.

Ngày 19/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Dương thông tin hiện trên địa bàn tỉnh này có 2.859 ca mắc COVID-19 tính trong đợt dịch lần thứ tư. Trong đó, có 8 ca bệnh tử vong và 51 bệnh nhân mắc COVID-19 tiên lượng nặng. Bình Dương có 196 trường hợp mắc COVID-19 khỏi bệnh và cho xuất viện theo dõi tại nhà.

Hiện, Bình Dương có 9 khu điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn với gần hơn 2.900 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 41 phụ nữ mang thai, 28 người trên 65 tuổi, 74 người có bệnh lý nền, 51 người có diễn biến nặng.

MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.