Hơn 5.600 người xin tị nạn bị trục xuất khỏi Đức đầu năm 2019

Những người xin tị nạn được hộ tống lên máy bay tại miền nam nước Đức. Ảnh: AP
Những người xin tị nạn được hộ tống lên máy bay tại miền nam nước Đức. Ảnh: AP
TPO - Tổng cộng 5.613 người xin tị nạn đã bị trục xuất khỏi Đức trong ba tháng đầu năm 2019, tờ Westdeutsche Allgemeine Zeitung đưa tin ngày 12/5.

Số lượng người xin tị nạn đã bị trục xuất đến nhiều quốc gia khác nhau. Trong đó, khoảng 600 người đã bị trục xuất đến Ý, 400 người tới các bang Maghreb, 389 người tới Albania và 352 người tới Georgia, trích dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ.

Trong cùng kỳ năm 2018, 6.235 người xin tị nạn đã bị trục xuất khỏi Đức, trong khi toàn bộ số vụ trục xuất lên tới khoảng 24.000 vào năm ngoái.

Theo Văn phòng Liên bang về Người di cư và Người tị nạn, khoảng 59.800 yêu cầu tị nạn đã được đăng ký tại Đức từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, tức là ít hơn khoảng 4.100 yêu cầu  so với cùng kỳ năm trước.

Năm nay, số lượng yêu cầu tị nạn lớn nhất đã được gửi bởi những người di cư từ Syria, Nigeria và Iraq.

Châu Âu đã phải đối mặt với một dòng người di cư và tị nạn kể từ năm 2013, với hàng triệu người đã trốn khỏi các nước châu Phi và Trung Đông về xung đột và nghèo đói.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".