Hơn 46% thanh niên Hàn sẵn sàng đánh Triều Tiên

Hơn 46% thanh niên Hàn sẵn sàng đánh Triều Tiên
TPO - Ngày 18-3, The Economic Daily của Hàn Quốc đưa tin, cuộc điều tra mới đây cho thấy, trong vòng 2 năm, số thanh thiếu niên Hàn Quốc coi Triều Tiên là kẻ thù hàng đầu tăng từ 22% lên 53,5%. Nếu Hàn Quốc và Triều Tiên xảy ra chiến tranh, số thanh thiếu niên sẵn sàng ra trận sẽ lên tới 46,2%, tăng gần 3 lần trong vòng 2 năm.

Hơn 46% thanh niên Hàn sẵn sàng đánh Triều Tiên

> Trung Quốc thành 'đại gia' xuất khẩu vũ khí

> Trung Quốc kêu gọi Mỹ thận trọng với Triều Tiên 

TPO - Ngày 18-3, The Economic Daily của Hàn Quốc đưa tin, cuộc điều tra mới đây cho thấy, trong vòng 2 năm, số thanh thiếu niên Hàn Quốc coi Triều Tiên là kẻ thù hàng đầu tăng từ 22% lên 53,5%. Nếu Hàn Quốc và Triều Tiên xảy ra chiến tranh, số thanh thiếu niên sẵn sàng ra trận sẽ lên tới 46,2%, tăng gần 3 lần trong vòng 2 năm.

Hơn 46% thanh niên Hàn sẵn sàng đánh Triều Tiên ảnh 1
 

Từ ngày 20-2 đến 13-3, Hội liên hợp lãnh tụ tương lai thanh thiếu niên Hàn Quốc đã phối hợp với 2 hãng truyền thông của nước này tổ chức cuộc điều tra theo bảng hỏi đối với 3.200 học sinh ở hơn 350 trường PTTH trên khắp đất nước Hàn Quốc và rút ra kết luận trên. Trong số người được điều tra, có 58,5% thanh thiếu niên Hàn Quốc cho rằng nếu quốc gia vấp phải sự khiêu khích và mối đe dọa vũ lực từ phía Triều Tiên, chính phủ Hàn Quốc cần áp dụng ngay biện pháp quân sự cứng rắn, tỉ lệ này đã tăng gấp đôi so với 2 năm trước đó.

Đồng thời, số thanh thiếu niên cho rằng Hàn Quốc đặc biệt cần hoặc ở một mức độ nào đó rất cần sự ủng hộ của đồng minh Hàn Quốc – Mỹ trong vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia cũng lên tới 70%. Trên 70% số thanh thiếu niên cho rằng Triều Tiên thử hạt nhân là nhân tố đe dọa lớn nhất đối với sự ổn định và nền hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, không thể tha thứ cho hành vi này.

Người phụ trách cuộc điều tra này cho biết, cuộc điều tra được tiến hành liên tục trong 3 năm qua về nhận thức của thanh thiếu niên nước này xung quanh vấn đề an ninh quốc gia cho thấy, trải qua sự cố đắm tàu Cheonan (tháng 3-2010) và trận pháo kích trên đảo Yeonpyeong (tháng 11-2010), trước mối đe dọa chiến tranh từ phía Triêu Tiên, quan niệm về bảo vệ an ninh quốc gia của thanh thiếu niên Hàn Quốc ngày càng được tăng cường.

Sự cố đắm tàu Cheonan hay Sự cố Baengnyeong xảy ra ngày 26-3-2010 khi tàu tuần tra Cheonan của Hải quân Hàn Quốc chở hơn một trăm người bị đắm tại khu vực ngoài khơi đảo Baengnyeong trong biển Hoàng Hải, phía Tây Hàn Quốc. Theo Mỹ và Hàn Quốc, tàu Cheonan bị chìm là do trúng ngư lôi của CHDCND Triều Tiên.

Trước đây mấy ngày, báo chí Triều Tiên đưa tin, hàng triệu thanh niên Triều Tiên cùng dân quân đăng ký được đi lính, xông pha nơi chiến trường, hiện tại đã có hàng triệu thanh niên, sinh viên tích cực tham gia vào cuộc chiến đấu bảo vệ an ninh quốc gia. Cuộc điều tra này của Hàn Quốc có vẻ như muốn đáp trả thông tin từ phía Triều Tiên. Điều này cũng cho thấy cục diện ở hai nước Hàn Quốc, Triều Tiên vẫn đang hết sức căng thẳng.

Huy Long (tổng hợp)

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.