Hơn 42.000 học sinh Bình Định không thể đến trường do lũ lụt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 12/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cho hay, do ảnh hưởng của lũ lụt trong ngày toàn tỉnh có khoảng 42.200 học sinh không thể đến trường.

Trong đó tại TP Quy Nhơn có 14.449 học sinh phải nghỉ học do lũ lụt, thuộc các phường Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Nhơn Phú, Nhơn Bình, ...

Tại thị xã An Nhơn có 7.370 học sinh; huyện Tuy Phước 6.173 học sinh; thị xã Hoài Nhơn hơn 3.000 học sinh; huyện Vân Canh 6.241 buộc phải nghỉ học do bị nước lũ chia cắt.

Hơn 42.000 học sinh Bình Định không thể đến trường do lũ lụt ảnh 1

Nước lũ đổ về sau mưa lớn.

Riêng huyện Hoài Ân, trước đó ngày 11/10 có 6.957 học sinh không thể đến trường; đến sáng ngày 12/10 đã đi học lại bình thường.

Hơn 42.000 học sinh Bình Định không thể đến trường do lũ lụt ảnh 2

Nước lũ tràn về một số khu vực ở Bình Định trong sáng 12/10.

Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định cũng đã giao cho thủ trưởng các cơ sở giáo dục tiếp tục theo dõi tình hình nước lũ tràn về; đặc biệt là tình hình đường đến trường bị chia cắt để quyết định tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh, giáo viên.

Liên quan tình hình thời tiết, từ 13h chiều ngày 11/10 đến 7h ngày 12/10, khu vực tỉnh Bình Định có mưa lớn, lượng mưa bình quân cả tỉnh đạt 116mm.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh Bình Định đã ra văn bản về việc tăng lưu lượng nước qua hồ Định Bình để đón lũ đợt mưa lớn từ ngày 13 -15/10.

MỚI - NÓNG