Hơn 400.000 người ký đơn đòi luận tội Tổng thống Hàn Quốc vì Covid-19

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: Yonhap)
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: Yonhap)
TPO - Tính đến sáng nay, hơn 400.000 người Hàn Quốc đã ký vào lá đơn trực tuyến để đòi luận tội Tổng thống Moon Jae-in vì cho rằng chính phủ đã sai lầm trong xử lý dịch Covid-19. 

Lá đơn xuất hiện trên trang web của văn phòng thống thống hôm 4/2, và cho đến hôm nay đã có hơn 400.000 ký. 

Phủ Tổng thống Hàn Quốc sẽ phải đưa ra câu trả lời chính thức về lá đơn này vì nó tập hợp được hơn 200.000 chữ ký trong vòng 1 tháng như quy định của luật Hàn Quốc. 

Lá đơn chỉ trích chính phủ không cấm cảnh người nước ngoài đến từ các vùng miền của Trung Quốc. 

 “Dù Hàn Quốc thiếu khẩu trang, Tổng thống Moon cung cấp 3 triệu khẩu trang cho Trung Quốc, và không đưa ra bất kỳ biện pháp nào để xử lý tình trạng giá khẩu trang tăng cao”, lá đơn viết.

Những người kiến nghị cho rằng chính phủ Hàn Quốc không cấm công dân Trung Quốc vào Hàn Quốc, viện dẫn luật quốc tế, và cấm một cách muộn màng những người nước ngoài từng đến Hồ Bắc nhập cảnh, sau khi các nước khác đã cấm du khách từ Trung Quốc. 

“Hơn 5 triệu người Trung Quốc đã ra khỏi Vũ Hán trước khi thành phố bị phong toả. Chỉ hạn chế những người nước ngoài từng đến Hồ Bắc gần đây không khác gì mở cửa cho tất cả người Trung Quốc”, lá đơn viết. 

Những người kiến nghị cho rằng Tổng thống Hàn Quốc phải bảo vệ người dân của mình. 

Đây không phải lần đâù tiên có đơn kiến nghị luận tội ông Moon thu hút đủ số chữ ký để chính phủ Hàn Quốc phải đưa ra câu trả lời chính thức.

Tháng 4 năm ngoái, lá đơn kiến nghị luận tội ông Moon về cách ứng xử với chương trình hạt nhân của Triều Tiên đã tập hợp được hơn 200.000 chữ ký. Văn phòng tổng thống Hàn Quốc khi đó nói rằng chính phủ khó trả lời đơn kiến nghị vì nguyên tắc phân chia quyền lực.

Theo Theo Korea Herald
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.