Hơn 4.000 viên sỏi trong túi mật người đàn ông

Ảnh: Hơn 4.000 viên sỏi được gắp ra từ túi mật của bệnh nhân.
Ảnh: Hơn 4.000 viên sỏi được gắp ra từ túi mật của bệnh nhân.
Bác sĩ ở Ấn Độ rất ngạc nhiên khi gắp hàng nghìn viên sỏi trong túi mật nam bệnh nhân.

Tiến sĩ Amit Sharad Kele, Bệnh viện Krishna, cho biết, ông Yogesh Yeole vào viện ngày 25/5 do đau bụng dữ dội. Trước đó, ông không có biểu hiện gì bất thường khác.

Theo Foxnews, bệnh nhân được siêu âm ổ bụng, chụp CT, kiểm tra chức năng gan… Hình ảnh siêu âm cho thấy có một khối lớn chiếm toàn bộ diện tích túi mật. Bệnh nhân được chẩn đoán bị sỏi mật.

Các bác sĩ mất hơn hai giờ gắp ra từ túi mật của bệnh nhân hơn 4.100 viên sỏi. Các viên sỏi có kích thước 2-4 mm.

Các bác sĩ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy số lượng sỏi nhiều như vậy trong túi mật. Hình ảnh chụp phim CT không phát hiện được, vì thế các bác sĩ nghĩ chỉ có khoảng 20 viên.

Năm 2015, cũng tại Ấn Độ các bác sĩ mất một giờ phẫu thuật nội soi mới gắp được gần 12.000 viên sỏi kích thước 2-5 mm từ túi mật một người phụ nữ.

Sỏi trong túi mật hoặc ống mật chủ là bệnh lý thường gặp, dễ gây biến chứng nguy hiểm nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. Khi có triệu chứng đau tức hạ sườn bên phải, vàng mắt, sốt, nên đi khám để được tư vấn và điều trị thích hợp.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.