Hơn 33.000 hoạt động

Hơn 33.000 hoạt động
TP - Lễ thắp nến tri ân là điểm nhấn trong tuần Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn (từ 20 đến 27 -7).

> Triệu ngọn nến, triệu trái tim

T.Ư Đoàn cho biết tính đến ngày 26 - 7, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã có 33.216 hoạt động giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sỹ; tổ chức trên 569.000 ngày công làm đẹp các nghĩa trang và công trình Tổ quốc ghi công... Hàng triệu lượt ĐVTN, sinh viên đã và đang tham gia vào các hoạt động có ý nghĩa trên.

- Tại tượng đài Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội), hơn 200 ĐVTN Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) thắp nến, gửi lời tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, đồng thời bày tỏ quyết tâm không ngừng tu dưỡng, học tập, rèn luyện để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng cảnh vệ trong tình hình mới.

- Tại Thái Nguyên, lãnh đạo T.Ư Đoàn, ĐVTN trong tỉnh đã thắp hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích 27-7 (xã Hồng Sơn, huyện Đại Từ) và tất cả các nghĩa trang, đài tưởng liệt sỹ trong tỉnh.

- Tại Quảng Ninh, Lễ thắp nến tri ân diễn ở gần 3.700 nghĩa trang, nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong toàn tỉnh. ĐVTN trong tỉnh còn có nhiều hoạt động thiết thực như thăm và tặng quà 7 mẹ Việt Nam anh hùng, 9 anh hùng lực lượng vũ trang, 500 gia đình thương binh liệt sỹ...

Hơn 10.000 ĐVTN tỉnh Đăk Lăk thắp nến tri ân tại gần 4.000 phần mộ liệt sĩ ở 13 nghĩa trang liệt sĩ, 25 đài tượng niệm, bia tưởng niệm. Trong 6 tháng qua, các cơ sở Đoàn đã thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách với tổng giá trị 329 triệu đồng, vận động quyên góp xây dựng 14 nhà nhân ái cho các gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong với tổng trị giá 368 triệu đồng.

- Hơn 3.000 ĐVTN tỉnh Kon Tum thắp nến tri ân cho hơn 5.000 mộ liệt sỹ tại 7 nghĩa trang liệt sỹ, 22 đài, nhà bia tưởng niệm liệt sỹ trên toàn tỉnh.

- Tại Cần Thơ, hơn 7.000 ĐVTN thắp nến tri ân cho 10.071 ngôi mộ liệt sỹ ở 4 nghĩa trang. Đợt hoạt động tri ân này, các cơ sở Đoàn ở TP Cần Thơ đã tặng 3.752 phần quà cho gia đình chính sách; trao 160 suất học bổng cho con liệt sỹ, thương binh; khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 1.891 lượt người có công với cách mạng với tổng trị giá hơn 320 triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.