Hơn 300 thanh niên xuất khẩu lao động bị 'kẹt' do COVID-19 đã có việc làm

0:00 / 0:00
0:00
Hội nghị tổng kết dự án hỗ trợ thanh niên lao động xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi COVID-19 tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị năm 2021
Hội nghị tổng kết dự án hỗ trợ thanh niên lao động xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi COVID-19 tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị năm 2021
TPO - Hơn 300 thanh niên đi xuất khẩu lao động tại 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đã được hỗ trợ chuyển đổi việc làm thành công, với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 3 tỷ đồng.

Ngày 2/12, T.Ư Đoàn, Quỹ dân số Liên hợp quốc, Chính phủ Nhật Bản tổ chức hội nghị tổng kết dự án hỗ trợ thanh niên lao động xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi COVID-19 tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị năm 2021. Dự chương trình có Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang.

Trong năm 2021, các đơn vị liên quan phối hợp hỗ trợ thực hiện 34 sáng kiến do thanh niên làm chủ về cung cấp kiến thức sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, kỹ năng sống và hỗ trợ chuyển đổi việc làm cho thanh niên xuất khẩu lao động phải trở về nước do ảnh hưởng bởi COVID-19.

Sau 3 tháng thực hiện, dự án đã đạt được kết quả đáng chú ý. Đặc biệt, dự án đã hỗ trợ chuyển đổi việc làm thành công cho hơn 300 thanh niên đi xuất khẩu lao động tại 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị, với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 3 tỷ đồng.

Dự án cũng đã xây dựng 1 bộ tài liệu truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần, bạo lực trên cơ sở giới, hỗ trợ chuyển đổi việc làm cho thanh niên xuất khẩu lao động. Bộ tài liệu này đã được sử dụng để đào tạo hơn 100 tuyên truyền viên, tư vấn viên, sau đó, truyền đạt, lan tỏa tới hơn 1.450 thanh niên địa phương…

Hơn 300 thanh niên xuất khẩu lao động bị 'kẹt' do COVID-19 đã có việc làm ảnh 1

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn (bên phải) tặng hoa cảm ơn bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn đánh giá cao ý nghĩa và hiệu quả của dự án về hỗ trợ thanh niên chuyển đổi việc làm trong thời gian trở về hoặc tạm hoãn xuất khẩu lao động. Dự án góp phần giúp thanh niên giải quyết tạm thời khó khăn, cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống trong giai đoạn bình thường mới.

Chị Trang đề nghị các cấp bộ Đoàn và thanh niên của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và bạo lực trên cơ sở giới tại cộng đồng, hỗ trợ hướng dẫn chuyển giao nghề cho các lao động thanh niên tại địa phương.

Đồng thời, Đoàn Thanh niên các địa phương chủ động học hỏi, nghiên cứu áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, sử dụng hiệu quả, hợp lý và bền vững nguồn lực đã được hỗ trợ theo đúng cam kết; từ đó lan tỏa, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ tại cộng đồng.

Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của dự án, đặc biệt là hỗ trợ thanh niên xuất khẩu lao động tái hòa nhập thị trường lao động tại địa phương, đảm bảo ổn định cuộc sống. Bà Naomi Kitahara cam kết hợp tác chặt chẽ với Đoàn Thanh niên, để thanh niên Việt Nam không bị bỏ lại sau trong quá trình phát triển bền vững của đất nước.

MỚI - NÓNG