Hơn 300 tay vợt tranh tài Giải quần vợt truyền thống Khánh Hòa mở rộng

ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng cờ lưu niệm cho VĐV
ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng cờ lưu niệm cho VĐV
Ngày 15-16/9, tại Trung tâm Tập luyện và Thi đấu thể thao Lạc Hồng diễn ra Giải quần vợt truyền thống Khánh Hòa mở rộng - Cúp Thép miền Nam V, lần thứ 17-2018.

Giải năm nay quy tụ hơn 300 tay vợt là các VĐV chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp, phong trào đến từ các tỉnh, thành phố như: TP. Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long và Khánh Hòa.

Tại giải, các tay vợt tham gia thi đấu ở 3 nội dung gồm: đôi lãnh đạo, hạng A1 và phong trào. Trong đó, nội dung hạng A1 dành cho các VĐV chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp có số điểm cộng của 2 VĐV trên 2.200 điểm (đây là số điểm tích lũy của các VĐV theo xếp hạng của Liên đoàn quần vợt Việt Nam); hạng phong trào dành cho tất cả các VĐV chưa có đẳng cấp.

Hơn 300 tay vợt tranh tài Giải quần vợt truyền thống Khánh Hòa mở rộng ảnh 1

Các vận động viên tranh tài

Hơn 300 tay vợt tranh tài Giải quần vợt truyền thống Khánh Hòa mở rộng ảnh 2

Quang cảnh lễ khai mạc

Giải quần vợt truyền thống Khánh Hòa mở rộng-Cúp Thép miền Nam V là một trong số các giải đấu thường xuyên được tổ chức tại Khánh Hòa và được giới chuyên môn đánh giá rất cao về chất lượng. Với sự góp mặt của khá đông các tay vợt chuyên nghiệp như: Phạm Minh Tuấn, Lê Quốc Khánh, Huỳnh Chí Khương, Trần Hoàng Anh Khoa… cùng các tay vợt mạnh phong trào các tỉnh thành hứa hẹn các trận đấu giải rất hấp dẫn.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.