Hơn 300 người khuyết tật có việc làm

Hơn 300 người khuyết tật có việc làm
TP- Đây là kết luận được đưa ra tại Hội nghị tổng kết Dự án “Việc làm cho người khuyết tật và nhóm người dễ bị tổn thương khác” do Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Tây Ban Nha tổ chức, tại Hà Nội, ngày 31/12/2007.

Dự án này thực hiện trong 18 tháng (từ năm 2006 – 12/2007) tại 4 tỉnh: Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Hoà Bình, Lâm Đồng, tập trung vào 7 nhóm ngành nghề chủ yếu: chạm khắc gỗ, đan thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, thêu ren xuất khẩu, may công nghiệp, may dân dụng, móc sợi xuất khẩu, sửa chữa xe gắn máy.

Tổng kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện dự án cho thấy: Nhận thức của cộng đồng về người khuyết tật và những người dễ bị tổn thương đã được cải thiện một bước.

Thông qua tư vấn của cán bộ Hội CTĐ, nhiều người khuyết tật đã chọn được nghề phù hợp với khả năng của bản thân. Hơn 300 người khuyết tật được trang bị những kỹ năng cần thiết để có thể tự tìm việc làm hoặc khởi sự kinh doanh.

17 trường hợp được tuyển vào làm việc tại các doanh nghiệp với mức lương trung bình từ 700.000 đến 900.000 đồng/tháng. 69 người nhận hàng về nhà gia công với mức thu nhập trung bình từ 350.000 - 550.000đồng/ tháng.

Sau khi kết thúc dự án, các hoạt động vẫn tiếp tục nhằm theo sát và hỗ trợ kịp thời những trường hợp được hưởng lợi. 

MỚI - NÓNG