Hơn 3.200 người mắc bệnh nghề nghiệp

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TP - Chiều 24/4, bà Lương Mai Anh, Phó Cục trưởng Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) cho biết, dù bệnh nghề nghiệp để lại hậu quả lớn cho người lao động (NLĐ) và xã hội, nhưng doanh nghiệp chưa quan tâm nhiều tới điều này. 

Theo đó, năm 2016, chỉ có hơn 60.000 doanh nghiệp có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp của người lao động thực hiện đúng quy định về giám sát điều kiện làm việc và khám sức khỏe cho người lao động. Tuy nhiên, số doanh nghiệp này chỉ chiếm khoảng 30% tổng số doanh nghiệp và 20% tổng số lao động nhiều nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp.

Năm 2016, hơn 3.200 người khám phát hiện có bệnh nghề nghiệp, tăng gần 24% so với năm 2015. “Con số này vẫn chưa phản đúng thực trạng bệnh nghề nghiệp của người lao động đang mắc phải. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp cơ quan liên quan tăng cường thanh, kiểm tra các doanh nghiệp về bảo vệ sức khỏe người lao động”, bà Mai Anh nói.

Theo kế hoạch, tháng 5 tới được lấy làm tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2017.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.